Xếp hàng dài chờ làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ rạng sáng 28/4, ngày đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ lễ 5 ngày dịp 30/4 và 1/5 cho đến nay, lưu lượng khách xuất nhập cảnh (XNC), nhất là khách xuất cảnh sang Trung Quốc tăng đột biến. Lực lượng chức năng Lạng Sơn phải vận dụng linh hoạt để tránh việc ùn ứ người ở khu vực cửa khẩu.

Thiếu tá Phạm Tuấn Hùng - Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) cho biết, trong ngày 28/4, số lượng người XNC qua cửa khẩu này rất đông, đến 5973 lượt người (trong đó, lượng xuất cảnh bằng hộ chiếu là 2519 người, bằng giấy thông hành là 1301 người).

Trong số người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị chủ yếu là người mang quốc tịch Trung Quốc, với mục đích đi du lịch hoặc thăm thân.

Xếp hàng dài chờ làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới Lạng Sơn ảnh 1

Từ sáng sớm, du khách tập trung tại khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: Duy Chiến.

Xếp hàng dài chờ làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới Lạng Sơn ảnh 2

Lực lượng Biên phòng tiến hành công việc từ lúc 5h sáng nhằm giải tỏa việc ùn ứ tại cửa khẩu. Ảnh: Duy Chiến.

Xếp hàng dài chờ làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới Lạng Sơn ảnh 3

Phân luồng giao thông, ổn định trật tự tại khu vực cửa khẩu. Ảnh: Duy Chiến.

Xếp hàng dài chờ làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới Lạng Sơn ảnh 4

Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nỗ lực bố trí thành các làn người xuất nhập cảnh trật tự. Ảnh: Duy Chiến.

Theo Thiếu tá Hùng, trong ngày 29/4, lượng khách XNC tương tự như ngày hôm qua. Ngay từ 4h sáng đã có rất đông người xuất cảnh tập trung tại cửa khẩu để làm thủ tục.

“Chúng tôi đã cắt cử cán bộ và huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ để phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự tại cửa khẩu và bắt đầu từ 5h sáng là tiến hành công việc, sớm hơn so với ngày thường hơn 2 tiếng. Bên cạnh đó, đơn vị đã cử cán bộ trao đổi với lực lượng chức năng phía Trung Quốc bố trí thêm thời gian làm việc, đồng thời tổ chức thành 8 làn người xếp hàng trật tự để qua biên giới Việt - Trung. Bằng cách làm này, lượng người qua biên giới đã rất nhanh chóng, đến khoảng 8h sáng, trên 1.000 người đã xuất cảnh thành công sang Trung Quốc”, Thiếu tá Hùng nói.

Xếp hàng dài chờ làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới Lạng Sơn ảnh 5

Do việc kiểm tra khá chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 ở phía Trung Quốc nên lưu lượng người chờ làm thủ tục nhập cảnh ở khu vực Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) bị dồn ứ nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Duy Chiến.

Các ngành chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã phối hợp nhịp nhàng, vừa tạo điều kiện cho khách xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng, an toàn lại đảm bảo các biện pháp chống dịch COVID-19, được du khách ghi nhận, hài lòng.

MỚI - NÓNG