Lượng người xuất cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn giảm rõ rệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong ngày 9/1, số người đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) giảm một nửa so với ngày 8/1. Tình hình xuất nhập khẩu diễn ra bình thường.

Từ sáng sớm đã có khoảng 1.500 khách, chủ yếu là người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh về nước. Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bài bàn. Hôm nay dòng người xếp hàng trật tự từ ngoài sân đến nơi làm thủ tục xuất cảnh theo hàng lối có dây giăng và người đôn đốc, nhắc nhở. Chính vì vậy, đến 9 giờ sáng cùng ngày, ở sân đã không còn cảnh xếp hàng dài nữa.

Lượng người xuất cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn giảm rõ rệt ảnh 1

Buổi sáng 9/1 có chừng 1.500 người đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm thủ tục xuất cảnh -Ảnh: Duy chiến

Lượng người xuất cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn giảm rõ rệt ảnh 2

Lực lượng chức năng bố trí dây giăng, phân làn nên việc di chuyển đến nơi làm thủ tục xuất cảnh trật tự, gọn gàng hơn -Ảnh: Duy Chiến

Lượng người xuất cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn giảm rõ rệt ảnh 3

Đến trưa 9/1, tình hình xuất nhập cảnh trở lại bình thường -Ảnh: Duy Chiến

Gặp phóng viên Tiền Phong tại nơi làm thủ tục, ông Vũ Thắng Lợi, cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) cho biết, sau thời gian có dịch, lần này về nước, anh có đưa vợ con trở lại Nam Ninh và sẽ ăn tết tại Trung Quốc. Nhận thấy việc xuất nhập cảnh nhộn nhịp, trật tự, ông Vũ Thắng Lợi rất vui, cảm ơn lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp du khách được qua lại cửa khẩu thuận tiện, dễ dàng.

Lượng người xuất cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn giảm rõ rệt ảnh 4

Ngày 9/1, tại cửa khẩu Tân Thanh xuất được khoảng 150 xe hàng sang Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến

Còn tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), tình hình xuất nhập khẩu diễn ra bình thường. Lái xe không phải mặc bộ đồ bảo hộ kín mít chống dịch xanh, trắng như trước đây. Ông Bế Thái Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết: Hôm 8/1 đã có 130 xe hàng làm thủ tục thông quan sang bên kia biên giới, hôm nay cũng được chừng 150 xe. “Mặc dù đã dỡ bỏ nhiều thủ tục liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 nhưng do trục trặc một số khâu ở bên kia biên giới nên lượng xe chưa xuất khẩu nhiều như kỳ vọng. Các ngành chức năng Lạng Sơn tiếp tục hội đàm, kiến nghị để thời gian tới hàng hóa qua biên giới Việt- Trung trở nên tấp nập hơn”, ông Hưng nói.

MỚI - NÓNG