Quảng Bình:

Xếp hàng chờ gửi tiền sau khi ồ ạt rút vì tin đồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau hơn 10 ngày ồ ạt đến Bưu điện huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình để rút tiền vì tin đồn đơn vị này vỡ nợ, ngày 10/5, nhiều khách hàng đã quay trở lại gửi tiền sau khi báo chí lên tiếng.

Giám đốc Bưu điện huyện Tuyên Hóa Lương Thị Mỹ Ngọc cho biết, từ sáng 10/5, đã có nhiều người đến gửi tiền tiết kiệm tại đây. Tính đến chiều ngày cùng ngày, Bưu điện huyện Tuyên Hóa đã ghi nhận 12 trường hợp đến gửi gần 2,1 tỷ đồng tiền tiết kiệm và không có trường hợp nào đến rút tiền khi chưa đến kỳ hạn.

Xếp hàng chờ gửi tiền sau khi ồ ạt rút vì tin đồn ảnh 1

Giao dịch gửi tiền tại Bưu điện huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình).

Như Tiền Phong đã thông tin, trước đó, tại địa phương này rộ tin đồn Bưu điện huyện Tuyên Hoá vỡ nợ, lãnh đạo đơn vị này ôm tiền bỏ trốn, khiến khách hàng gửi tiền tiết kiệm ở đây ồ ạt đến rút tiền mặc dù chưa đến kỳ hạn.

Giám đốc Bưu điện Tuyên Hóa Lương Thị Mỹ Ngọc cho rằng, trong trường hợp này báo chí đã kịp thời định hướng thông tin, cung cấp những thông tin chính thống, trấn an dư luận và người dân, giúp đơn vị lấy lại niềm tin của khách hàng.

MỚI - NÓNG