Xe cộ nối đuôi nhau rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ Tết kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời tiết mát mẻ và hoa mai anh đào đã níu chân du khách khiến mùa du lịch Tết Nguyên đán ở Đà Lạt kéo dài gần chục ngày. Một số thời điểm trong kỳ nghỉ, nhiều tuyến phố bị ùn tắc cục bộ.
Xe cộ nối đuôi nhau rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ Tết kéo dài ảnh 1

Dòng xe cộ nối đuôi nhau rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ Tết

Ngày 17/2, nhiều du khách rời TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Dòng xe cộ nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển rất chậm chạp ở các khu vực cầu Ông Đạo, các tuyến đường Trần Phú, Trần Quốc Toản, Hồ Tùng Mậu, Ba Tháng Tư…

Đặc biệt, từ sáng đến trưa, trên đường Ba Tháng Tư, hướng di chuyển từ nút giao thông Kim Cúc ra đèo Prenn, dòng xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét, trong khi ở hướng ngược lại, đường khá thông thoáng.

Xe cộ nối đuôi nhau rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ Tết kéo dài ảnh 2

Đường đến đèo Prenn đông nghẹt xe cộ

Đa số các phương tiện rời TP Đà Lạt mang biển kiểm soát TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Long An…

Do dự báo trước tình hình, Cảnh sát giao thông (CSGT) đã huy động tối đa lực lượng để phân luồng, điều tiết ô tô, xe máy di chuyển tại các khu vực này để tránh ùn tắc.

Khi đến đầu đèo Prenn, các phương tiện giao thông di chuyển thuận lợi hơn vì đường đèo vừa được nâng cấp, mở rộng gấp đôi, kịp thời đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2024.

Tuy nhiên, sáng cùng ngày, trên đèo Prenn xảy ra một vụ va chạm giữa xe máy và xe tải khiến người đi xe máy bị thương. Vụ tai nạn chỉ gây ùn tắc nhẹ và sau đó trở lại lưu thông bình thường khi hiện trường được xử lý.

Xe cộ nối đuôi nhau rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ Tết kéo dài ảnh 3

Tai nạn trên đèo Prenn ngày 17/2

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, chỉ tính từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết Nguyên đán, Lâm Đồng đón khoảng 280.000 lượt khách du lịch, trong đó TP Đà Lạt hơn 238.000 lượt du khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành chức năng và nhiều người kinh doanh dịch vụ du lịch ở Đà Lạt cho biết, năm nay lượng du khách đổ về đông, doanh thu trong lĩnh vực này tăng cao.

Tỉ lệ khai thác buồng phòng ở các khách sạn tại Đà Lạt đạt trên 90%, nhiều khách sạn đạt 100% suốt kỳ nghỉ Tết kéo dài. Các khu điểm du lịch nổi tiếng như Vườn hoa Đà Lạt, Thung lũng tình yêu, thác Datanla, Pini Đà Lạt… tấp nập du khách. Các nhà hàng, quán cà phê đông nghẹt khách, dịch vụ taxi bị quá tải.

Do nhiều tuyến phố Đà Lạt nhỏ hẹp, trong khi lượng ô tô, xe máy tăng đột biến nên dễ xảy ra ùn tắc cục bộ.

CSGT đã huy động tối đa quân số trực xuyên Tết, xuyên đêm trên các tuyến đường trọng điểm để điều tiết chống ùn tắc. Việc cắm chốt đo nồng độ cồn được duy trì thường xuyên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xe cộ nối đuôi nhau rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ Tết kéo dài ảnh 4

Lực lượng chức năng điều tiết xe cộ trên một tuyến phố ở Đà Lạt

Lực lượng chức năng ở Lâm Đồng đã bố trí hàng trăm ca tuần tra kiểm soát với hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó, công an phát hiện xử phạt 1.147 trường hợp vi phạm, tạm giữ 445 xe mô tô và 41 ô tô; thu phạt hơn 3,6 tỷ đồng, tước 346 giấy phép lái xe. Trong số đó có 426 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 345 trường hợp vi phạm tốc độ, 4 trường hợp vi phạm ma túy.

MỚI - NÓNG