Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng Trong làn khói nhang nghi ngút, dòng người cúi đầu trước linh cữu đại tướng rồi thắp nén nhang. Ông Lê Mạnh Hà, con trai đại tướng đại diện gia đình cảm ơn những người đến tiễn đưa cha mình về an nghỉ với đồng đội tại Nghĩa trang TP.HCM
Ảnh: Ngô Tùng
Dành phút mặc niệm tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Ngô Tùng
Đội tiêu binh thực hiện nghi thức đắp mộ. Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: VOV
Đội nghi lễ đặt linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh xuống huyệt mộ. Ảnh: VOV
Ảnh: VOV
Ảnh: VOV
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả hoa xuống linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh An táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang, nói: "Sáng nay, lễ truy điệu đồng chí nguyên Chủ tịch nước đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội. Giờ, chúng ta có mặt ở đây để thực hiện nghi thức an táng. Nghĩa trang TP HCM là nơi yên nghỉ cuối cùng của đồng chí Lê Đức Anh. Nghi thức an táng xin được phép bắt đầu".
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đọc nghi thức lễ an táng. Ảnh: VnExpress
Ảnh: VnExpress
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đã được đưa đến Nghĩa trang TPHCM. Ảnh: VnExpress
Người dân đứng rất đông bên ngoài Nghĩa trang TPHCM tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Ngô Tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo TP HCM đã có mặt tại nghĩa trang, chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh. Thủ tướng và mọi người thắp hương cho cựu lãnh đạo Nhà nước, thành phố, yên nghỉ tại đây.
Ảnh: VnExpress
Ảnh: VnExpress
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có mặt tại nghĩa trang. Ảnh: VnExpress
Ảnh: Huy Thịnh
Người dân ôm di ảnh Đại tướng Lê Đức Anh tại nghĩa trang TPHCM. Ảnh: Huy Thịnh
Ảnh: Ngô Bình
Đoàn linh xa chở linh cữu Đại tướng qua cầu Sài Gòn ra Xa lộ Hà Nội hướng về nghĩa trang TPHCM. Ảnh: Ngô Bình
Đoàn linh xa chở linh cữu dừng trước số nhà 240 Pasteur, nhà riêng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Minh
Ảnh: Văn Minh
Đoàn viên thanh niên ôm di ảnh đại tướng Lê Đức Anh đứng dọc hai bên đường đoàn linh xa đi qua. Ảnh: Nguyễn Dũng Linh cữu Đại tướng đi chầm chậm trên đường Hoàng Văn Thụ, khi đến cổng Quân khu 7 thì nán lại khoảng 10 giây rồi tiếp tục di chuyển trên đường Nguyễn Văn Trỗi.
Ảnh: Huy Thịnh
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Theo lịch trình, sau khi rời sân bay Tân Sơn Nhất đoàn sẽ đi qua và dừng lại trước cổng khu vực Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nơi Đại tướng có nhiều năm gắn bó, đảm trách vị trí Tư lệnh. Ảnh: VietNamNet
Ảnh: Văn Minh
Ảnh: Văn Minh
Người dân đứng hai bên đường Pasteur ngày một đông để đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Minh
Học sinh trường THCS Hai Bà Trưng chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đi qua ngã tư Pasteur - Võ Thị Sáu, gần nhà riêng của ông. Ảnh: Văn Minh
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: VnExpress
Ảnh: VnExpress
Cán bộ an ninh kiểm tra nơi an nghỉ của Đại tướng. Ảnh: VnExpress
Người dân tập trung dọc hai bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 nơi đoàn linh xa chở Đại tướng sẽ đi qua. Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Văn Minh
Các em học sinh đứng hai bên đường Võ Thị Sáu (quận 3, TPHCM). Ảnh: Văn Minh
Photo: ..
Tại giao lộ Điện Biên Phủ - D1 quận Bình Thạnh, lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn điều tiết giao thông. Ảnh: Ngô Bình
Tại cầu Công Lý (trục đường từ sân bay Tân Sơn Nhất hướng về quận 1) người dân 'đội mưa' đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Nguyễn Dũng
Hai CSGT chỉnh lại quân trang làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Dũng Lực lượng chức năng sẽ phong tỏa các giao lộ khi đoàn lưu thông theo lộ trình trên nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Các loại xe bị hạn chế lưu thông theo lộ trình: Cảng hàng không Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - cầu Công Lý - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu - Pasteur - Điện Biên Phủ - cầu Điện Biên Phủ - Điện Biên Phủ - cầu vượt Ngã Tư Hàng Xanh - Điện Biên Phủ- cầu Sài Gòn 1 - Xa lộ Hà Nội - cầu Rạch Chiếc - Xa lộ Hà Nội - cầu vượt Ngã tư Thủ Đức - Xa lộ Hà Nội - cầu vượt Nút giao Thủ Đức - Quốc lộ 1 - đường Số 12 - Nghĩa trang TP HCM.
Ảnh:VnExpress
Lực lượng Quân khu 7 ra sân bay đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh:VnExpress Dù trời đổ mưa, an ninh vẫn được thắt chặt trước nhà riêng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trên đường Pasteur (quận 3, TP HCM). Lực lượng dân quân tự vệ mang theo di ảnh cố Đại tướng, đứng thành từng tốp nhỏ chờ đón linh cữu đi qua.
Ảnh: Văn Minh
Ảnh: VnExpress 
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Ảnh: HM
Ảnh: HM
Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh được đưa lên máy bay. Lễ an táng sẽ diễn ra vào 17h chiều nay, 3/5 tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HM
Đoàn xe qua cầu Nhật Tân. Ảnh: CTV JunPL
Ảnh: CTV JunPL
Linh cữu nguyên Đại tướng Lê Đức Anh đã tới sân bay Nội Bài. Ảnh: HM
Đội nghi lễ chờ đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh lên máy bay vào TPHCM. Ảnh: HM
Khu vực VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài được siết chặt an ninh. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Ảnh Nguyễn Hoàn
Ảnh Duy Phạm
Ảnh: Duy Phạm
Ảnh Nguyễn Hoàn
Ảnh Nguyễn Hoàn
Ảnh Hồng Vĩnh
Ảnh Hồng Vĩnh
Ảnh Hồng Vĩnh
Ảnh: Duy Phạm
Ảnh: Duy Phạm
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo trong và ngoài nước, các nguyên lãnh đạo tiễn đưa đại tướng Lê Đức Anh lần cuối.
11h30, đoàn xe chậm rãi rời Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Lộ trình linh xa từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Nghĩa trang thành phố. Đồ hoạ: VnExpress.
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý 11h10, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh kết thúc.
Trong nền nhạc hồn tử sĩ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước lần lượt đi vòng quanh linh cữu, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Đội tiêu binh di chuyển hoa, bàn thờ; di ảnh, cờ, huân chương... cùng linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh chuyển ra ngoài.
Đi cạnh hai bên linh cữu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Gia đình, người thân Đại tướng Lê Đức Anh đi theo sau linh cữu.
Sau phút mặc niệm, ông Lê Mạnh Hà đại diện gia đình Đại tướng Lê Đức Anh đáp từ cảm ơn.
“Nhân hậu để vị tha, chúng con thật tự hào nhận được món quà quý giá đó”, ông Hà nghẹo ngào xúc động vĩnh biệt cha.
Ảnh: Ngô Bình
Ảnh: Ngô Bình
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngô Tùng
Ảnh: Ngọc Văn
Ảnh: Ngọc Văn Thủ tướng cũng điểm lại những đóng góp to lớn của Đại tướng Lê Đức Anh qua các thời kỳ, nhất là trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam và cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.
“Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta,n. Là cán bộ lão thành cách mạng, được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đồng chí luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao tri thức, sáng tạo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc” Lời điếu cũng nhấn mạnh, Đại tướng Lê Đức Anh là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu của Đảng, dù ở cương vị nào, Đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước. Đồng chí không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn thể hiện rõ phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; sống giản dị, khiêm tốn; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng và học tập và noi theo. Với 99 tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta. Đồng chí đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.
“Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc tiễn đưa Đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, noi gương Đồng chí, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng của Đảng, của Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước, trong đó có Đồng chí đã lựa chọn; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Thủ tướng bày tỏ sự xúc động trong lời điếu.
Thủ tướng Ngyễn Xuân Phúc đọc lời điếu. Ảnh: Như Ý Thay mặt ban tổ chức lễ tang, ông Bình tuyên bố lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu. Sau đó, tất cả các đại biểu cùng gia quyến đứng nghiêm trang trong tiếng nhạc "Tiến quân ca".
Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
Đội nghi lễ chuẩn bị đoàn xe tang. Ảnh: Như Ý Ông là Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá IV, V, VI, VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khoá VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá V, VI, VII, VIII; Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII; Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997); Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội các khoá VI, VIII, IX.
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22/4/2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ… quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (ngày 3/5 và ngày 4/5/2019), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Ban Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh gồm 29 người, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban Lễ tang.
Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh quàn tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ; Lễ truy điệu từ 11 giờ tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày 3/5, tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.


