World Cup của kỷ lục

TP - Được xem là một trong những kỳ World Cup hấp dẫn nhất từ trước đến nay, World Cup 2014 còn chứng kiến vô số kỷ lục bị phá, trong đó bao gồm cả hai khía cạnh vui và buồn.

Đức đăng quang trong trận chung kết thứ tám họ có mặt, nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào. Đây là danh hiệu đầu tiên của tuyển Đức kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Họ cũng là đội tuyển châu Âu đầu tiên đăng quang tại châu Mỹ, phá bỏ “lời nguyền World Cup” luôn hiệu nghiệm ở các kỳ trước là không một đội bóng châu Âu nào đăng quang khi World Cup được tổ chức tại châu Mỹ và ngược lại. 

World Cup của kỷ lục ảnh 1 Klose gắn tên tuổi với vô số kỷ lục World Cup. Ảnh: fivesee.com

Vinh quang đó còn ấn tượng hơn khi Đức ghi được tổng cộng 18 bàn thắng trên đường đến ngai vàng, sánh ngang với Brasil tại World Cup 2002. Thành tích đó giúp Đức trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup với 224 bàn, nhiều hơn 3 bàn so với Brasil, đội đến nay vẫn giữ kỷ lục tham gia tất cả 20 kỳ World Cup.

Đức lên ngôi cũng đồng nghĩa lần đầu tiên có ba đội tuyển cùng lục địa vô địch thế giới liên tiếp, sau Italia 2006 và Tây Ban Nha 2010. Trên con đường thành công của tuyển Đức, chiến thắng 7-1 trước Brasil là trận bán kết có tỷ số chênh lệch nhất và 5 bàn họ ghi trong 29 phút đầu trận là tỷ số cách biệt nhiều và nhanh nhất trong lịch sử. Ngược lại, thảm bại đó là trận thua đậm nhất với bóng đá Brasil kể từ thất bại 0-6 trước Uruguay năm 1920. 

Với cá nhân Miroslav Klose, đây là World Cup đặc biệt với anh. Ngoài việc đăng quang cùng tuyển Đức, Klose còn trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 16 bàn thắng, là cầu thủ ghi bàn ở mọi World Cup anh góp mặt và cũng là cầu thủ duy nhất sưu tập đủ bộ huy chương vàng, bạc, đồng, kỷ lục cứ tham dự là có huy chương (á quân 2002, HCĐ 2006, 2010 và HCV 2014).   

Đây là kỳ World Cup mà trọng tài sử dụng ít thẻ đỏ nhất kể từ năm 1986 khi chỉ có 8 cầu thủ bị truất quyền thi đấu sau 64 trận. Giải cũng đánh dấu với số bàn thắng cao kỷ lục 171 bàn như năm 1998. Ngoài ra, World Cup 2014 lần đầu tiên chứng kiến tất cả tám đội lọt vào tứ kết đều là những đội nhất vòng bảng. 

World Cup 2014 cũng ghi nhận sự lên ngôi của các cầu thủ dự bị. Có 32 bàn thắng được ghi từ những người vào sân giữa trận, cao nhất trong lịch sử. Trong đó, bàn thắng của Mario Gotze đi vào lịch sử là bàn thắng quyết định trận chung kết lần đầu tiên do cầu thủ dự bị ghi. Gotze cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết như bậc tiền bối Wolfgang Weber từng làm nên năm 1966 (22 tuổi 33 ngày). 

Tuyển Anh bị loại sớm, nhưng họ kịp thiết lập kỷ lục mới với Luke Shaw là cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại World Cup sau khi được ra sân trong trận gặp Costa Rica lúc 18 tuổi 348 ngày. Ngược lại, thủ môn Faryd Mondragon của Colombia vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Nhật Bản để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất có mặt trên sân với 43 tuổi 3 ngày. Trong khi đó, Xherdan Shaqiri của Thụy Sĩ trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick bằng chân trái và ba bàn thắng vào lưới Honduras cũng là hat-trick thứ 50 trong lịch sử World Cup. 

Giải đấu này là lần đầu tiên có ba đội bóng vùng CONCACAF vượt qua vòng bảng, trong đó ấn tượng nhất là thành tích lần đầu tiên lọt vào tứ kết của Costa Rica. Trên con đường đó, các bại tướng Uruguay, Italia, Hy Lạp, đều là những đội nằm trong tốp 20 thế giới, một kỷ lục đáng tự hào của đội bóng tý hon này.

Chung kết World Cup xô đổ kỷ lục Facebook và Twitter

Kỷ lục 280 triệu tương tác của 88 triệu người dùng trong suốt trận chung kết là kỷ lục mới trên Facebook. Khoảnh khắc chiến thắng của Đức cán mốc kỷ lục 618.725 phản ứng chỉ trong vòng một phút trên Twitter, nhưng con số 32,1 triệu bình luận trận đấu không thể vượt kỷ lục 35,6 triệu bình luận trận bán kết Đức-Brasil.

MỚI - NÓNG