WHO đang theo dõi biến chủng Mu, có tính chất kháng vắc-xin

0:00 / 0:00
0:00
Biến chủng Mu được phát hiện lần đầu tiên ở Colombia
Biến chủng Mu được phát hiện lần đầu tiên ở Colombia
TPO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang giám sát một biến chủng virus corona mới tên là Mu, được phát hiện lần đầu tiên ở Colombia vào tháng 1 năm nay.

Mu, tên khoa học là B.1.621, được phân loại là “biến chủng quan tâm”, WHO cho biết trong bản tin hằng tuần hôm 31/8.

WHO nói rằng Mu có những đột biến có khả năng kháng các loại vắc-xin, nhưng nhấn mạnh cần nghiên cứu thêm để hiểu về nó.

“Biến chủng Mu có một chùm đột biến cho thấy tiềm năng tránh được hệ miễn dịch”, WHO cho biết.

Giới chuyên gia đang lo ngại về sự xuất hiện của những biến chủng virus mới khi số người mắc bệnh trên toàn cầu tăng trở lại, trong đó biến chủng Delta vẫn chiếm vị trí thống trị, nhất là trong những người chưa tiêm chủng và những khu vực triển khai các biện pháp chống dịch lỏng lẻo.

Tất cả virus, bao gồm SARS-CoV-2 gây COVID-19, đều đột biến qua thời gian và hầu hết đột biến ít hoặc không ảnh hưởng đến tính chất của virus. Nhưng một số đột biến vẫn có thể thay đổi khả năng lây lan, độc tính, khả năng kháng vắc-xin, thuốc và các biện pháp đối phó khác.

WHO hiện phân loại 4 biến chủng gây COVID-19 vào loại gây quan ngại, trong đó biến chủng Alpha đang hiện diện ở 193 quốc gia, biến chủng Delta ở 170 quốc gia.

Năm biến chủng khác, trong đó có biến chủng Mu, đang được giám sát.

Sau khi được phát hiện ở Colombia, Mu được phát hiện ở một số nước Nam Mỹ và châu Âu khác.

Tại Colombia, Mu đang gây ra 39% số ca bệnh.

Theo France24
MỚI - NÓNG