Nhật Bản tiếp tục phát hiện lọ vắc-xin Moderna chứa tạp chất

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: New York Times
Ảnh: New York Times
TPO - Tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) cho biết đã phát hiện một lọ vắc-xin COVID-19 của Moderna bị nghi ngờ có tạp chất và quyết định đình chỉ phần còn lại của lô hàng.

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, giới chức tỉnh Kanagawa cho biết một dược sĩ đã phát hiện một số hạt màu đen trong một lọ vắc-xin khi kiểm tra thuốc trước tiêm.

Công ty dược Takeda - nhà phân phối vắc-xin Moderna trong nước đã thu hồi lọ vắc-xin chứa tạp chất. Phần còn lại của lô hàng đã bị tạm dừng sử dụng sau khi có khoảng 3.790 người được tiêm vắc-xin từ lô này.

Trước đó, lo ngại về tình trạng nhiễm tạp chất của vắc-xin Moderna ở Nhật Bản được báo cáo hôm 26/8, khi cơ quan y tế cho biết các chất lạ (có thể là hạt kim loại) đã được tìm thấy trong 39 lọ vắc-xin chưa sử dụng tại tám điểm tiêm chủng ở Ibaraki, Saitama, Tokyo, Gifu và Aichi.

Cùng ngày, Bộ Y tế Nhật Bản ra quyết định đình chỉ sử dụng khoảng 1,63 triệu liều của ba lô (3004667, 3004734 và 3004956) được đóng ống tại một nhà sản xuất ở Tây Ban Nha như một biện pháp phòng ngừa.

Ít nhất hai người đàn ông đã tử vong sau khi tiêm liều vắc-xin Moderna thứ hai từ các lô bị ảnh hưởng.

Ngày 29/8, hai tỉnh Gunma và Okinawa tiếp tục thông báo phát hiện vật chất lạ màu đen và màu hồng trong lọ vắc-xin và ống tiêm.

Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, sự cố ở hai tỉnh Gunma và Okinawa không liên quan đến số vắc-xin nhiễm hạt kim loại trước đó.

Về trường hợp ở Okinawa, cơ quan y tế cho biết các mảnh cao su màu đen có khả năng đã rơi xuống lọ khi kim tiêm đâm xuyên qua nắp cao su. Hiện chưa phát hiện vấn đề gì lớn liên quan đến chất lượng vắc-xin.

Tình trạng này có thể xảy ra khi nhân viên y tế đâm kim tiêm qua nắp không đúng cách, và cũng từng được báo cáo ở vắc-xin Pfizer.

Về tạp chất màu hồng, Bộ Y tế cho biết dị vật quá lớn, không thể lọt qua lỗ tiêm, nghĩa là tạp chất này đã tồn tại trong ống tiêm trước đó, không phải trong lọ vắc-xin.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.