Cần làm gì khi trẻ em quay lại trường học trong làn sóng Delta?

0:00 / 0:00
0:00
Một học sinh 9 tuổi trong lớp học ở Kazakhstan. (Ảnh: Reuters)
Một học sinh 9 tuổi trong lớp học ở Kazakhstan. (Ảnh: Reuters)
TPO - Khi hàng triệu trẻ em châu Âu đến mùa tựu trường mà biến chủng Delta tiếp tục hoành hành, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) vừa khuyến nghị duy trì trường học duy trì mở cửa và áp dụng các biện pháp giảm thiểu nguy cơ lây lan COVID-19.

Các biện pháp được khuyến nghị áp dụng gồm ưu tiên tiêm vắc-xin cho giáo viên và nhân viên trường học, đồng thời bảo đảm vắc-xin cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, trẻ em từ 12 tuổi trở lên với bệnh lý nền sẽ dễ rơi vào tình trạng nặng nếu mắc COVID-19, vì thế cần được tiêm phòng trước khi quay lại trường học.

Các trường học cũng được khuyến cáo phải cải thiện môi trường bằng cách tăng cường thông gió, giảm số lượng học sinh trong lớp học, giãn cách và xét nghiệm thường xuyên cho học sinh, giáo viên và nhân viên trường học.

“Đại dịch đã gây ra sự gián đoạn khủng khiếp nhất cho giáo dục trong lịch sử. Vì vậy, điều quan trọng là phải bảo đảm việc dạy học trên lớp không bị gián đoạn ở châu Âu nữa. Điều này cực kỳ cần thiết đối với giáo dục trẻ em, sức khoẻ tâm thần và kỹ năng xã hội, để các trường học giúp trẻ em vui vẻ và trở thành thành viên hiệu quả của xã hội”, TS Hans Henri P. Kluge, giám đốc khu vực châu Âu của WHO, giải thích.

Tại Singapore, các trường học mở cửa trở lạị từ ngày 28/6 với việc áp dụng các biện pháp an toàn như yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, ngồi chỗ cố định, sát khuẩn tay và được đo nhiệt độ thường xuyên. Bộ trưởng Giáo dục Chan Chun Sing khẳng định sự an toàn của học sinh và giáo viên là ưu tiên cao nhất.

Trong một trường trung học cơ sở khi vừa mở cửa trở lại, sau tiếng chuông reo, học sinh hát quốc ca khi vẫn đeo khẩu trang. Sau đó, giáo viên yêu cầu tất cả học sinh trong lớp đưa nhiệt kế vào miệng rồi đi từng bàn để ghi nhiệt độ. Đo xong, học sinh dùng cồn lau nhiệt kế để cất đi trước khi thả giấy lau vào thùng rác.

Trong giờ giải lao, học sinh cũng phải ngồi cách xa nhau. Sau đó, học sinh trả lời một cuộc khảo sát trực tuyến rằng chúng cảm thấy như thế nào sau khi trở lại trường. Kết quả cho thấy hơn một nửa học sinh cho biết chúng cảm thấy vui, và 1/3 cho biết chúng “rất vui”.

Tại Malaysia, các lớp học trực tiếp bắt đầu mở từ hôm nay (1/9), nhưng tình hình có thể thay đổi dựa trên đánh giá rủi ro của Bộ Y tế và Hội đồng an ninh quốc gia. Các trường ở nước này phải đóng cửa từ đầu tháng 5, sau khi COVID-19 lây lan ở một số cơ sở giáo dục.

Trẻ em Philippines vẫn chưa có cơ hội quay lại trường học khi nước này vẫn là một trong 5 quốc gia chưa mở cửa lớp học từ khi đại dịch bắt đầu tấn công. Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết sẽ chờ đến khi chương trình tiêm chủng đạt mức đủ an toàn để học sinh có thể đi học an toàn.

Theo Straitstimes, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.