Vướng bồi thường, giải tỏa, dự án đường Vành đai 3 TPHCM chậm tiến độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người dân không đồng ý giá bồi thường khi so sánh giá với các địa phương khác (cụ thể là tỉnh Bình Dương) dẫn đến công tác vận động chấp hành giao mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 9/11, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội, ông Võ Trí Dũng, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND TP Thủ Đức cho biết, việc bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 3 qua địa bàn thành phố này đang gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ bị chậm hơn so với các quận huyện và địa phương khác.

Theo ông Dũng, nguyên nhân là do số lượng hồ sơ của thành phố Thủ Đức rất lớn (gần 600 hồ sơ) với diện tích thu hồi gần 100 ha, chủ yếu là đất ở và đất nông nghiệp có nhà, ít trường hợp đất thuần nông nghiệp.

Mặt khác, dự án đường Vành đai 3 đi qua các tuyến đường lớn của thành phố Thủ Đức nên đang có tình trạng người dân không đồng ý giá trên cơ sở so sánh với các địa phương khác (cụ thể là tỉnh Bình Dương) dẫn đến công tác vận động chấp hành giao mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn.

Vướng bồi thường, giải tỏa, dự án đường Vành đai 3 TPHCM chậm tiến độ ảnh 1

Ông Võ Trí Dũng thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 3 tại buổi họp báo

Theo ông Dũng, với đặc thù của tuyến đường Vành đai 3 đi qua địa bàn thành phố Thủ Đức có 2/3 số lượng hồ sơ là nhà ở, đất ở việc thu thập pháp lý, xác minh, xác nhận nguồn gốc mất nhiều thời gian hơn đối với hồ sơ đất nông nghiệp (so với các địa phương khác). Đặc biệt, phần lớn các hộ nhận chuyển nhượng đất bằng giấy tay, chuyển mục đích thành đất phi nông nghiệp sau thời điểm quy định của pháp luật. Những hộ dân này không đồng ý bồi thường theo đơn giá đất nông nghiệp khiến thành phố gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận động.

“Một số trường hợp có đất nông nghiệp mặt tiền đường lớn (có tên trong bảng giá đất) và đất nông nghiệp trong khuôn viên đất ở chưa đồng thuận với đơn giá đất nông nghiệp vì cho rằng đất nông nghiệp giá thấp” – ông Dũng nói.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trên, thành phố Thủ Đức đã thành lập 6 tổ công tác do các lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng để nắm bắt tình hình, vận động, giải thích, nắm bắt từng trường hợp, hồ sơ cụ thể để giải quyết hoặc đề xuất cơ quan chức năng xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai dự án.

Theo ông Dũng, hiện nay các hồ sơ đã đồng thuận, thành phố sẽ triển khai chi trả ngay. Các trường hợp còn lại, thành phố tập trung vận động, thuyết phục, giải thích tầm quan trọng của dự án, sự phát triển giao thông, kết nối khu vực, vùng, tránh tắc nghẽn giao thông, tạo tiền đề phát triển kinh tế, xã hội để bà con hiểu rõ và chia sẻ cùng với Nhà nước, chấp hành chủ trương.

Trường hợp đã vận động nhiều lần, đúng theo quy định thành phố sẽ xin chủ trương thu hồi đất bắt buộc.

Tuyến đường Vành đai 3 đi qua thành phố Thủ Đức ảnh hưởng tới 587 trường hợp. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức đã tổ chức chi trả tiền 412/587 trường hợp, trong đó 205 trường hợp đất nông nghiệp và 207 trường hợp đất ở với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Hiện có 286/412 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích bàn giao mặt bằng hơn 89 ha, chiếm hơn 89%.

MỚI - NÓNG