Vùi dập Myanmar, Indonesia vẫn bị Việt Nam loại khỏi giải U19 ĐNÁ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu cuối cùng bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022 vừa kết thúc, Indonesia đã không khó khăn đánh bại đội bóng dưới cơ Myanmar 5-1 để mong đoạt ngôi đầu. Nhưng kết quả này vô nghĩa bởi Việt Nam hoà Thái Lan 1-1, vừa đủ để loại chủ nhà ra khỏi giải.
Vùi dập Myanmar, Indonesia vẫn bị Việt Nam loại khỏi giải U19 ĐNÁ ảnh 1


Indonesia
đã bị dội một gáo nước lạnh phút thứ 6 khi Min Hitwe đột phá vào vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng giúp Myanmar dẫn trước. Nhưng với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, trong khi Myanmar vốn rất yếu ở hàng thủ nên Indonesia đã không vất vả để tìm thấy bàn gỡ hòa.

Phút 16, Muhammad Ferrari ghi tên mình trên bảng điểm bằng pha đánh đầu cận thành, tỷ số nhanh chóng là 1-1. Và đến phút 24, Arkan Fikri cụ thể hóa thế trận lấn lướt của Indonesia với pha dứt điểm chính xác, đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-1.

Kể từ đó, Indonesia đã không cho đối thủ có thời gian để "thở". Sau 2 pha dứt điểm nguy hiểm thì đến phút 31, Indonesia có bàn thắng thứ 3. Ferrari lại ghi tên mình lên bảng tỷ số và cú đúp của anh giúp Indonesia tiến gần đến vòng bán kết khi tỷ số trận Việt Nam - Thái Lan lúc này vẫn là 0-0, đồng nghĩa Indonesia sẽ đi tiếp với ngôi đầu.

Nhưng thế công vũ bão của Indonesia chưa dừng lại ở đó. Một phút sau, Tasnim ghi bàn đưa Indonesia vượt lên dẫn trước 4-1, coi như đảm bảo chiến thắng cho đội nhà dù trận đấu vẫn còn 45 phút nữa ở phía trước.

Vùi dập Myanmar, Indonesia vẫn bị Việt Nam loại khỏi giải U19 ĐNÁ ảnh 2

Ferrari ghi 2 bàn giúp đội nhà thắng Myanmar 5-1

Vì thế, họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp 2. Myanmar dù nỗ lực lên bóng hòng khỏa lấp bớt cách biệt nhưng khả năng phối hợp đoạn cuối của họ luôn có vấn đề. Đó là lý do Myanmar không thể nào đưa bóng tiến gần đến khung thành đối phương.

Trong khi đó, hàng thủ của họ vẫn để lộ ra nhiều sai lầm. Và sau nhiều lần thủ môn Hein Htet Soe chơi xuất sắc, cuối cùng anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng ở phút 72, với Ronaldo là người tỏa sáng. Lúc này, Thái Lan đã vượt lên dẫn Việt Nam 1-0 ở trận đấu cùng giờ.

Nhưng không may cho Indonesia là sau khi họ nâng tỷ số lên 5-1, Việt Nam đã gỡ hòa 1-1 với cú đá của Văn Khang. Kết quả 1-1 đồng nghĩa chiến thắng của Indonesia trở nên vô nghĩa. Họ vừa đá vừa ngóng kết quả tại sân Madya.

Nhưng không có phép màu nào xảy ra. Việt Nam hoà Thái Lan 1-1, vừa đủ để loại Indonesia ra khỏi giải dù họ có nhiều bàn thắng nhất. Tiếc rằng chỉ số quan trọng nhất để so đọ khi 3 đội bằng điểm là đối đầu thì Indonesia lại thua, qua đó cay đắng bị loại.

MỚI - NÓNG