U19 Indonesia bị nhận xét ‘chưa đủ tầm vô địch Đông Nam Á’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Raja Isa, một HLV giàu kinh nghiệm từng dẫn dắt nhiều CLB tại Indonesia, khẳng định sau những gì đã thể hiện thì U19 Indonesia “chưa đủ khả năng vô địch U19 Đông Nam Á”.
U19 Indonesia bị nhận xét ‘chưa đủ tầm vô địch Đông Nam Á’ ảnh 1

Indonesia đã trải qua những phút giây may mắn trước sức ép của Thái Lan

U19 Indonesia đang đứng thứ 4 bảng A với 1 thắng, 2 hòa và cả hai trận hòa này, họ đều thi đấu dưới cơ đối thủ, đặc biệt là trận đấu với Thái Lan. Nếu như thủ thành U19 Indonesia không xuất sắc thì họ đã ít nhất phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trước sức ép liên tục của đối thủ trong hiệp 2.

Ở trận đầu tiên với U19 Việt Nam, cũng có thời điểm U19 Indonesia dồn ép đối phương, nhưng nhìn chung thì số cơ hội nguy hiểm của họ không bằng. Lối đá của U19 Indonesia vẫn chưa có nhiều mảng miếng, chủ yếu cậy nhờ khả năng tự tạo đột biến của Ferdinan và Ronaldo.

Do vậy, trong mắt của một chuyên gia giàu kinh nghiệm như Raja Isa thì các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo còn nhiều khiếm khuyết nên rất khó vô địch năm nay. "Là một huấn luyện viên ở cấp độ World Cup, ông Shin Tae-yong chắc chắn có chiến lược và kế hoạch để chuẩn bị cho đội nhà tại U20 World Cup, đó mới là mục tiêu chính", Raja Isa nói với Bola.com.

U19 Indonesia bị nhận xét ‘chưa đủ tầm vô địch Đông Nam Á’ ảnh 2

Ông Raja Isa (ảnh nhỏ) không tin Indonesia sẽ vô địch năm nay

“Nếu chỉ dựa vào những gì hiện có, tôi tin rằng U19 Indonesia khó có thể làm được gì nhiều tại giải U19 năm nay. Giải U20 World Cup là bước đệm để các cầu thủ bước lên một nấc thang mới.

Ví dụ như năm 1997, đã có một số cầu thủ trở thành ngôi sao sau khi xuất hiện ở giải này như Michael Owen, David Trezeguet, Pablo Aimar, Juan Riquelme, Esteban Cambiasso, William Gallas và rất nhiều tên tuổi khác. Do vậy, chúng ta phải nhìn xa ra, không nên quá đặt nặng thành tích tại giải U19 ĐNÁ”.

Qua đây, vị HLV 56 tuổi hy vọng rằng NHM không nên quá kỳ vọng vào U19 Indonesia để rồi trút nỗi tức giận lên các cầu thủ một khi kết quả không như ý: “Người hâm mộ Indonesia không nên biến chiếc cúp U19 AFF Cup thành mục tiêu cố định. Bởi vì, ông Shin Tae-yong còn nhiều mục tiêu khác quan trọng hơn. Hy vọng NHM sẽ không tạo áp lực cho các cầu thủ trẻ”.

Ở loạt trận hôm nay, U19 Indonesia sẽ đối đầu với Philippines tại sân Patriot Candrabhaga. Trước đó, Việt Nam đụng độ Myanmar còn Thái Lan sẽ có trận đấu thư thả trước Brunei.

U19 Indonesia bị nhận xét ‘chưa đủ tầm vô địch Đông Nam Á’ ảnh 3

BXH BẢNG A GIẢI U19 ĐÔNG NAM Á 2022

MỚI - NÓNG