Vua Hà Lan xin lỗi vì chế độ nô lệ

TPO - Ngày 1/7, Vua Hà Lan Willem-Alexander xin lỗi vì vai trò của Hà Lan trong chế độ nô lệ và những ảnh hưởng của nó đến tận ngày nay.
Vua Hà Lan xin lỗi vì chế độ nô lệ ảnh 1

Vua Hà Lan Willem-Alexander. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu được đưa ra tại buổi lễ đánh dấu 160 năm ngày bãi bỏ hợp pháp chế độ nô lệ ở Hà Lan, bao gồm cả các thuộc địa cũ của nước này ở vùng Caribê.

"Vào ngày mà chúng ta tưởng nhớ lịch sử nô lệ của Hà Lan, tôi cầu xin sự tha thứ cho tội ác chống lại loài người này", ông nói. Nhà Vua cho rằng phân biệt chủng tộc vẫn là một vấn đề trong xã hội Hà Lan đến tận bây giờ và không phải ai cũng ủng hộ lời xin lỗi của ông.

Tuy nhiên, "thời thế đã thay đổi và Keti Koti... xiềng xích đã thực sự bị phá vỡ", ông nói trước sự cổ vũ và vỗ tay của hàng ngàn người tham gia sự kiện tại tượng đài nô lệ quốc gia ở Oosterpark của Amsterdam.

"Keti Koti" là từ tiếng Suriname có nghĩa là "xiềng xích bị phá vỡ" và đó là tiêu đề được đặt cho ngày 1/7 để tưởng nhớ chế độ nô lệ và ca ngợi tự do.

Lời xin lỗi được đưa ra trong bối cảnh Hà Lan đang xem xét lại quá khứ thuộc địa của mình rộng rãi hơn, bao gồm cả vai trò của nước này trong hoạt động buôn bán nô lệ ở Đại Tây Dương và chế độ nô lệ ở các thuộc địa châu Á cũ của Hà Lan.

Năm 2020, Vua Willem-Alexander xin lỗi Indonesia vì tình trạng “bạo lực quá mức” trong thời kỳ nước này bị Hà Lan cai trị.

Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thừa nhận nước này phải chịu trách nhiệm trong việc buôn bán nô lệ ở Đại Tây Dương và thu lợi từ việc đó, đồng thời đưa ra lời xin lỗi. Tuy nhiên, ông cho biết chính phủ sẽ không bồi thường như ý kiến mà ban cố vấn đưa ra năm 2021.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG