Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Thêm hai cán bộ công an bị tước quân tịch, khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm chết 32 người tại Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm hai cựu cán bộ công an, từng công tác tại Công an TP.Thuận An; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngày 28/11, một nguồn tin xác nhận với Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hai cựu cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết.

Theo đó, hai bị can gồm: Vũ Trường Sơn (công tác tại phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương) và Phạm Quốc Hùng (Phó Trưởng Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, từng công tác tại Công an TP.Thuận An).

Hai cán bộ này bị khởi tố để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước quân tịch đối với các bị can.

Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Thêm hai cán bộ công an bị tước quân tịch, khởi tố ảnh 1

Hiện trường vụ cháy karaoke làm 32 người tử nạn

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố các bị can, gồm: cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An), cựu Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ thuộc đội này, được phân công quản lý địa bàn phường An Phú), Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TPHCM), chủ quán karaoke An Phú.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ đề nghị truy tố các bị can trong vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong, nhưng Viện KSND cùng cấp đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h50 ngày 6/9/2022, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Điểm khởi phát lửa cháy ở khu vực tầng 2. Vụ cháy khiến 32 người tử nạn. Nguyên nhân ban đầu do chập điện.

MỚI - NÓNG