Xem camera ghi lại cảnh lúc lửa khởi phát cháy ở karaoke An Phú làm 32 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hình ảnh được trích xuất từ camera cho thấy, ban đầu lửa khởi phát cháy nhỏ ở tầng 2 quán karaoke An Phú. Tuy nhiên, các phòng hát vẫn không có dấu hiệu người bỏ chạy cho đến khi khói, lửa bao trùm.

Ngày 17/9, qua trích xuất camera tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định lửa bùng lên tại căn phòng 204 ở tầng 2.

Lúc này, hành lang của quán không có khách và nhân viên qua lại. Các phòng karaoke, khách và nhân viên quán đang mở nhạc inh ỏi. Khoảng 30 giây sau, khói đen đã bao trùm hành lang lầu 2.

Cameara ghi lại cảnh khởi phát cháy ở karaoke An Phú

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Xuân về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy quy định tại Khoản 3, Điều 313, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đồng thời, Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Xuân tại TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học hình sự và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Xem camera ghi lại cảnh lúc lửa khởi phát cháy ở karaoke An Phú làm 32 người tử vong ảnh 1

Ông Lê Anh Xuân (bìa phải) bị khởi tố, bắt giam

Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú được xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2 gồm 3 tầng, có 30 phòng (thực tế có 26 phòng hoạt động), được hoạt động từ năm 2016, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi) làm chủ. Vào tối 6/9, ngọn lửa bùng phát tại cơ sở kinh doanh karaoke trên đã làm chết 32 người.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.