Vụ 'biệt phủ' xây trái phép: Tòa bác đơn kiện Chủ tịch TP Pleiku

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã bác đơn của ông Nguyễn Tuấn Khanh kiện Chủ tịch UBND TP Pleiku.
Vụ 'biệt phủ' xây trái phép: Tòa bác đơn kiện Chủ tịch TP Pleiku ảnh 1

Khu "biệt phủ" của ông Khanh

Ngày 15/9, một lãnh đạo UBND TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, trong phiên toà sơ thẩm mới đây, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã bác đơn của ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1976, trú TP.Pleiku). Ông Khanh là chủ “biệt phủ” xây trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Chư Á (TP.Pleiku).

Trước đó, cơ quan chức năng xác định, “biệt phủ” của ông Khanh có nhiều hạng mục vi phạm như: Nhà chòi bát giác bằng gỗ nền lát gạch, rộng 15m2; nhà chòi lục giác khung sắt lợp tôn, nền lát gạch 134m2; nhà gỗ nền lát gạch, diện tích 86,5m2… với tổng diện tích vi phạm 1.353,1m2.

UBND TP.Pleiku đã ra hai quyết định xử phạt. Tuy nhiên, khi sắp sửa bị cưỡng chế, ông Khanh khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của UBND TP.Pleiku.

Đến lúc Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai chuẩn bị xét xử, ông Khanh lại rút đơn khởi kiện.

Tháng 3/2023, khi thành phố ra quyết định cưỡng chế lần thứ ba, ông Khanh tiếp tục nộp đơn khởi kiện.

Theo đó, ông Khanh khởi kiện yêu cầu tòa án hủy 2 quyết định hành chính số 87 ngày 30/9/2022 về việc “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai” và số 3174 ngày 5/12/2022 của Chủ tịch UBND TP.Pleiku về “Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.

Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND xã Chư Á đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với ông Khanh do xây dựng công trình nhà ở và công trình vệ sinh trên đất nông nghiệp. Thế nên, ông Khanh cho rằng việc Chủ tịch UBND TP.Pleiku ra quyết định số 87 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông trong lĩnh vực đất đai là một hành vi hành chính nhưng bị xử phạt hai lần, không đúng quy định của pháp luật.

Trong phiên toà sơ thẩm, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xác định, ông Khanh bị xử phạt đối với hai công trình xây dựng riêng biệt nhau, hai hành vi vi phạm khác nhau nên Chủ tịch UBND xã Chư Á và Chủ tịch UBND TP.Pleiku xử phạt là có căn cứ. Việc ông Khanh cho rằng ông bị hai cơ quan khác nhau xử phạt đối với một hành vi vi phạm là không đúng.

Căn cứ vào những nội dung trên, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã bác đơn khởi kiện của ông Nguyễn Tuấn Khanh.

MỚI - NÓNG