Để 'biệt phủ' xây dựng trái phép, chủ tịch xã bị cảnh cáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để "biệt phủ" xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, bà Nguyễn Thu Hương - Chủ tịch UBND xã Chư Á (TP. Pleku, tỉnh Gia Lai) vừa bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 4/5, theo nguồn tin của Tiền Phong, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thu Hương - Chủ tịch UBND xã Chư Á, vì buông lỏng quản lý, để "biệt phủ" xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

"Biệt phủ" này do ông Nguyễn Tuấn Khanh (sinh năm 1976, trú tại tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) làm chủ, được xây dựng trên đất nông nghiệp ở làng Do-Guăh, xã Chư Á.

Để 'biệt phủ' xây dựng trái phép, chủ tịch xã bị cảnh cáo ảnh 1

"Biệt phủ" nằm trên đất nông nghiệp của ông Khanh.

Như Tiền Phong đưa tin, "biệt phủ" này nằm trên thửa đất có diện tích 2.287,2m2, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm.

Công trình đồ sộ với các căn nhà gỗ, nhà lục giác, khu ăn uống và sân vườn. Nhiều cây cổ thụ, cao lớn được trồng ở khuôn viên. Các phiến đá lớn được dựng lên tạo thành hòn non bộ...

Để 'biệt phủ' xây dựng trái phép, chủ tịch xã bị cảnh cáo ảnh 2

"Biệt phủ" rộng hàng nghìn m2 vẫn chưa được tháo dỡ.

Khi phát hiện “biệt phủ” xây dựng trái phép, UBND TP. Pleiku đã ra hai quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, khi sắp sửa bị cưỡng chế, ông Khanh khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của UBND TP. Pleiku. Thời điểm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai chuẩn bị xét xử hành chính, ông Khanh rút đơn khởi kiện.

Tháng 3/2023, khi thành phố ra quyết định cưỡng chế lần thứ ba, ông Khanh tiếp tục nộp đơn khởi kiện.

MỚI - NÓNG