TPO - Dự kiến, trong tuần tới, thành phố Cà Mau sẽ mời các sở, ngành của tỉnh làm việc để trao đổi phương án xử lý vụ "toà nhà đẹp nhất Cà Mau" xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản.
TPO - Ngoài công trình xin phép trồng dược liệu nhưng lại xây “biệt phủ” thì trên tuyến đường lên Núi Sập tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang còn có 2 công trình không được cấp phép xây dựng khác cũng đang tồn tại.
TPO - Những ngày qua, dư luận bức xúc việc một khu đất tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang được xin phép trồng cây dược liệu và làm nhà tiền chế để bảo quản nguồn dược liệu bỗng “mọc lên” công trình kiên cố như biệt phủ, gây ảnh hưởng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và môi trường sinh thái trên núi .
TPO - Sau một thời gian làm dậy sóng dư luận địa phương, ông Nguyễn Hồng Sơn đã tiến hành tháo dỡ công trình xây trái phép bên trong khuôn viên biệt phủ của mình ở tổ 5, phường Chánh Lộ (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
TPO - Mặc dù đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt và buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu, tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Sơn vẫn chưa tiến hành tháo dỡ công trình xây trái phép bên trong khuôn viên biệt phủ của mình ở tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.
TPO - Ông Trần Ngọc Quang - nguyên Chủ tịch UBND huyện Ea Súp bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét dấu hiệu vi phạm. Vị này có liên quan đến nhiều vi phạm mà báo Tiền Phong từng phản ánh, trong đó có vụ xài gần 136m3 gỗ không có nguồn gốc làm nhà gỗ.
TPO - UBND TP. Pleiku (Gia Lai) yêu cầu trong vòng 10 ngày, xã Chư Á phải tháo dỡ xong “biệt phủ” trái phép của ông Nguyễn Tuấn Khanh, kể từ ngày 5/12.
TPO - Hà Nội thanh tra điểm nóng 'biệt phủ', chung cư mini không phép; Xem xét quyết định đánh thuế nhà đất trong năm 2024; HoREA đề xuất nới room tín dụng 'bơm' 100.000 tỷ đồng tại thời điểm then chốt; Bà Rịa - Vũng Tàu xin ý kiến Thủ tướng đấu giá khu 'đất vàng' nghìn tỷ... là những thông tin đáng chú ý về bất động sản tuần qua.
TPO - Sau nhiều ngày làm dậy sóng dư luận địa phương, ông Nguyễn Hồng Sơn đã tiến hành tháo dỡ công trình xây trái phép bên trong khuôn viên biệt phủ của mình ở tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.
TPO - Vị đại gia không chỉ ngang nhiên xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp mà còn lấn chiếm hàng trăm m2 đất thủy lợi, giao thông để làm nhiều hạng mục khác trong khu biệt phủ của mình.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, sẽ xử lý nghiêm vụ việc và không dung túng cho sai trái nhằm tạo niềm tin cho nhân dân trong vụ “Biệt phủ của đại gia ở Quảng Ngãi xây lố trên đất lúa, đất Nhà nước”.
TPO - Một “đại gia” nổi tiếng ở Quảng Ngãi xây dựng tòa biệt phủ đồ sộ ngay giữa trung tâm TP Quảng Ngãi. Một phần diện tích của biệt phủ này là đất lúa và đất lấn chiếm của Nhà nước.
TPO - Sau gần 8 năm, đến nay công trình biệt thự của đại gia vàng Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân (TP Đà Nẵng) vẫn còn nhiều hạng mục tồn tại, chưa được tháo dỡ. Chính quyền khẳng định không có chuyện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực này.
TP - Các dự án xin chuyển đổi thành dự án trồng cây, thủy sản... đang bị các chủ đầu tư lợi dụng để “biến tướng” thành các nhà hàng, biệt phủ ngày càng nhiều. Việc sử dụng đất sai mục đích đa số đã bị “chỉ mặt điểm tên” nhưng việc xử lý của các cấp chính quyền lại rất chậm trễ.
TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn báo cáo trước ngày 30/6 về việc khắc phục sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng.
TPO - Liên quan đến công trình xây dựng không phép của ông Phan Phi Hổ - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, UBND TP Quy Nhơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4 triệu đồng.
TPO - UBND phường Ghềnh Ráng đã có báo cáo tham mưu trình UBND TP Quy Nhơn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành đối với trường hợp ông Phan Phi Hổ - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định.
TPO - Liên quan việc ông Phan Phi Hổ - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định xây nhà không phép nhiều năm trên núi Xuân Vân, lãnh đạo TP Quy Nhơn cho biết đã yêu cầu UBND phường Ghềnh Ráng mời các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra lại để xác lập hồ sơ vi phạm hành chính.
TP - Ngày 9/12, UBND phường Tân Lợi cho biết, gia đình ông Trần Tuấn H (SN 1991) vừa bị UBND TP Buôn Ma Thuột xử phạt 8 triệu đồng vì xây nhà trái phép.
TP - Cùng với “phong trào” phân lô bán nền, bao chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý, đất dự án… là “vấn nạn” xây dựng nhà trái phép kéo dài nhiều năm qua trên đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, giờ đây chính quyền huyện đảo đang phải gồng mình dẹp loạn...
TPO - Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản “minh oan”, đưa 27 hộ dân ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn ra khỏi bản đồ quy hoạch đất rừng 2008. Tuy nhiên, đây chỉ là số ít trong số hơn 1.500 thửa đất cần được xác minh, làm rõ tại đây.
TPO - Sau khi chia tay người vợ, Paul Scholes đã rao bán ngôi nhà của mình ở Saddleworth. Tư dinh này trị giá 3,9 triệu bảng với nhiều trang thiết bị hiện đại và xa xỉ.
TP - Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra “tối hậu thư” sau nhiều năm loay hoay xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng trái phép trên nhiều hòn đảo thuộc vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).
TP - Mặc dù được UBND tỉnh Quảng Ninh giao chủ trì thanh tra toàn diện về những vi phạm trên vịnh Bái Tử Long. Nhưng đã hơn 3 tháng nay, Sở Xây dựng vẫn “án binh bất động” và có dấu hiệu phớt lờ chỉ đạo của tỉnh.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về thực hiện kết luận thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn và xử lý các vi phạm đã được kết luận từ tháng 3.2019.
TP - Được UBND tỉnh Quảng Ninh giao thanh tra hoạt động xây dựng công trình trái phép, quản lý sử dụng đất trên vịnh Bái Tử Long (huyện Vân Đồn) gần 2 tháng nay, nhưng các sở ngành có liên quan của tỉnh vẫn chưa đưa ra được hướng xử lý.
TPO - Hiện nay, UBND huyện Sóc Sơn đang tiến hành xử lý, cưỡng chế đối với các vi phạm đất rừng trong hai năm 2017 - 2018. Do các công trình Việt phủ Thành Chương và nhà ca sĩ Mỹ Linh xây dựng trước thời gian này nên mới trong diện rà soát, chưa bị xử lý.
TPO - UBND quận Long Biên vừa ra quyết định xử phạt 3 nhà hàng trên sông Hồng (phường Ngọc Thụy) số tiền 60 triệu đồng với hành vi lấn chiếm lòng sông, đồng thời yêu cầu dừng mọi hoạt động nuôi trồng thủy sản, kinh doanh ăn uống trái phép, di dời tàu thuyền đi nơi khác…
TPO - Ngoài nhà hàng nổi trên sông Hồng địa bàn quận Hồ Tây đã được di chuyển, các biệt phủ, nhà hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Long Biên vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Thanh tra Cục Đường thủy nội địa đã kết luận nhưng chính quyền phường nại nhiều lý do lùi thời gian cưỡng chế.