TP. Pleiku quyết tháo dỡ ‘biệt phủ’ trên đất nông nghiệp trong 10 ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND TP. Pleiku (Gia Lai) yêu cầu trong vòng 10 ngày, xã Chư Á phải tháo dỡ xong “biệt phủ” trái phép của ông Nguyễn Tuấn Khanh, kể từ ngày 5/12.

Ngày 6/12, theo nguồn tin của Tiền Phong, UBND TP. Pleiku đã ra quyết định cưỡng chế thứ hai, yêu cầu tháo dỡ “biệt phủ” trái phép trên đất nông nghiệp xây dựng tại làng Go-Guăh, xã Chư Á do ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1976, trú tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) làm chủ.

TP. Pleiku quyết tháo dỡ ‘biệt phủ’ trên đất nông nghiệp trong 10 ngày ảnh 1

UBND TP. Pleiku ra quyết định cưỡng chế lần 2 đối với "biệt phủ" của ông Nguyễn Tuấn Khanh

TP. Pleiku yêu cầu buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trên phần diện tích đất 1.353,1m2, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện 10 ngày, kể từ ngày 5/12.

Quyết định nêu rõ, ông Nguyễn Tuấn Khanh phải hoàn trả kinh phí cho UBND xã Chư Á là cơ quan thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (cưỡng chế) theo quy định.

Tìm hiểu của PV, UBND TP. Pleiku vừa báo cáo Thường trực Thành ủy về căn “biệt phủ” của ông Nguyễn Tuấn Khanh.

Theo báo cáo này, vào năm 2021, ông Nguyễn Tuấn Khanh xây dựng nhà ở trái phép tại làng Do-Guăh, xã Chư Á. UBND xã này kiểm tra, kết quả cho thấy trên đất đã xây dựng nhà ở và công trình kiên cố, diện tích 5mx20m = 100m2. Xã Chư Á xử phạt 4 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, ông Khanh không khắc phục hậu quả.

Đến ngày 30/9, UBND TP. Pleiku ra Quyết định số 87 xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng, yêu cầu ông Khanh tháo dỡ công trình trong vòng 15 ngày. Ông Khanh chấp hành nộp phạt nhưng không chịu tháo dỡ biệt phủ. Báo cáo xử lý hành chính của UBND xã Chư Á gửi UBND TP. Pleiku cũng chưa đề cập phương hướng khắc phục hậu quả, chưa chủ động phối hợp tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Sau đó, vào ngày 25/10, ông Nguyễn Tuấn Khanh có đơn khởi kiện "Quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai", đối với Quyết định 87 của UBND TP. Pleiku. Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã có thông báo thụ lý vụ án.

Theo một cán bộ TP. Pleiku, việc khởi kiện hành chính là quyền của công dân, còn nội dung vi phạm vẫn phải xử lý. Nội dung kiện quyết định xử phạt hành chính chứ không phải khởi kiện để bác vi phạm. Do đó, UBND TP. Pleiku ra Quyết định số 3174 (ngày 5/12) cưỡng chế lần 2 (sau Quyết định số 87) để tiến hành tháo dỡ công trình “biệt phủ” trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Tuấn Khanh theo luật định.

Như Tiền Phong phản ánh, tại xã Chư Á, (thành phố Pleiku) "mọc" lên khu biệt phủ trái phép. Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người đứng tên là ông Nguyễn Tuấn Khanh. Khu "biệt phủ" trái phép này nằm trên thửa đất có diện tích 2.287,2m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Đây là công trình đồ sộ với khuôn viên các căn nhà gỗ, nhà lục giác, khu ăn uống và sân vườn. Nhiều cây cảnh cổ thụ, cao lớn được trồng ở khuôn viên. Các phiến đá lớn được dựng lên tạo thành núi non bộ...

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.