Vốn FDI giải ngân cao nhất từ trước đến nay

Vốn FDI giải ngân cao nhất từ trước đến nay
TP - Ngày 30/12, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần ước đạt 24,4 tỷ USD. Tỷ lệ vốn giải ngân đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015, đạt mức giải ngân vốn FDI cao nhất từ trước đến nay.

Cả nước thu hút được 2.556 dự án FDI, tăng 27% so với năm 2015. Các lĩnh vực thu hút vốn FDI nhiều nhất gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và bất động sản. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, FDI vẫn tập trung vào lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa thấp, giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam thấp, công nghiệp hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu. Đầu tư vào bất động sản còn cao trong khi đầu tư trong lĩnh vực nông - lâm- ngư nghiệp còn thấp (hiện nay chỉ chiếm 1,6% vốn FDI đăng ký). Mục tiêu thu hút FDI trong lĩnh vực công nghệ (công nghệ cao, công nghệ nguồn) và chuyển giao công nghệ chưa đạt yêu cầu. Trong 95 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore là có số vốn nhiều nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, để thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2017, nước ta cần có đột phá chính sách cho những ngành công nghệ cao, công nghệ nguồn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.