Vở Opera “Công nữ Anio” - Điểm chạm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt - Nhật

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 4/11, tại hội trường tưởng niệm Hitomi, Đại học nữ sinh Showa, Tokyo, vở Opera “Công nữ Anio” đã được công diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản.

Sau các buổi công diễn ở Việt Nam vào tháng 9, dự án Opera “Công nữ Anio” đã đến với công chúng Nhật Bản vào chiều ngày 4/11 vừa qua, chính thức khép lại hành trình gần 3 năm nỗ lực chuẩn bị và tập luyện chăm chỉ của nghệ sĩ hai quốc gia. Sự thành công của dự án là điểm chạm nghệ thuật đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Vở diễn được chỉ đạo bởi nhạc trưởng Honna Tetsuji trong vai trò Tổng đạo diễn; Tác giả âm nhạc Trần Mạnh Hùng; Đạo diễn/Tác giả kịch bản/Tác giả soạn lời (tiếng Nhật) Oyama Daisuke; Tác giả soạn lời (tiếng Việt) Hà Quang Minh; cùng các nghệ sĩ Đào Tố Loan và Bùi Thị Trang lần lượt trong vai công nữ Anio, nghệ sĩ Kobori Yusuke và Yamamoto Kohei trong vai Araki Sotaro.

Vở Opera “Công nữ Anio” - Điểm chạm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt - Nhật ảnh 1

Dự án đã tái hiện chân thực câu chuyện tình yêu – cũng là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó, mật thiết của hai đất nước Việt Nam – Nhật Bản từ 400 năm trước. Araki Sataro – một thương nhân Châu Ấn thuyền, từ thời đại Azuchi Momoyama đến thời Edo (khoảng cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17) của Nhật Bản đã đã đi từ Nagasaki đến Đàng Trong, nay là Miền Trung Việt Nam để giao thương. Tại đây, Araki Sataro được Chúa Nguyễn Phúc Nguyên tin tưởng và đồng ý gả con gái là Công nữ Ngọc Hoa. Về Nhật Bản cùng Sorato, Công nữ Ngọc Hoa được người dân tại Nagasaki yêu mến gọi với tên thân mật Anio san và sống cuộc đời còn lại tại Nagasaki. Đến nay, câu chuyện vẫn tiếp tục được lưu truyền, gìn giữ như một minh chứng lịch sử cho mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia và là chất liệu chính cho vở Opera “Công nữ Anio”.

Vở Opera “Công nữ Anio” - Điểm chạm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt - Nhật ảnh 2

Trên sân khấu các nghệ sĩ đã hóa thân thành các nhân vật trong lịch sử, bằng tiếng hát Opera truyền cảm và nét diễn duyên dáng, kể lại câu chuyện tình yêu trong bối cảnh và văn hóa của 2 đất nước cách đây hơn 4 thế kỷ. Tại Việt Nam, dù Opera vẫn còn khá mới nhưng các buổi công diễn đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt, hơn 500 chỗ ngồi trong Nhà hát Lớn Hà Nội đều kín cùng những tràng pháo tay không ngớt kéo dài hơn 10 phút để động viên và khích lệ tinh thần các nghệ sĩ đến từ 2 đất nước đã hăng say và miệt mài tập luyện. Đây chính là minh chứng cho sự thành công và sức lan tỏa của dự án nghệ thuật đặc biệt này. Toyota tự hào là Đơn vị đồng hành Bạch kim cho dự án tại Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Toyota là một trong những thương hiệu Nhật đặt nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô sớm nhất trên mảnh đất hình chữ S và từ đó, hãng Nhật luôn đặt mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”. Không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế với nhiều mẫu xe chất lượng và an toàn như Corolla Cross, Veloz Cross, Camry, Yaris Cross…, Toyota còn nỗ lực cống hiến cho xã hội Việt Nam với nhiều hoạt động trong các lĩnh vực như an toàn giao thông, giáo dục & phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và văn hóa xã hội. Đồng thời, Toyota trở thành cầu nối chung sức vun đắp mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp Việt – Nhật.

Chia sẻ về Dự án Opera “Công nữ Anio”, ông Nakano Keita - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho biết: “Toyota luôn đồng hành cùng cộng đồng và xã hội Việt Nam bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhân dịp 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Toyota Việt Nam rất vinh hạnh được tham gia dự án này. Vở diễn đã mang đến những cảm xúc đặc biệt cho quý khán thính giả, góp phần vun đắp cho mối quan hệ song phương Việt - Nhật ngày càng bền chặt”.

Vở Opera “Công nữ Anio” - Điểm chạm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt - Nhật ảnh 3

Buổi công diễn ngày 4/11 vừa qua đã khép lại chặng đường dài 3 năm của dự án. Với sự đồng hành của Toyota, hy vọng trong tương lai gần sẽ có thêm nhiều dự án văn hóa nghệ thuật kết hợp giữa hai nước được triển khai, song song đó là đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị, thịnh vượng của 2 đất nước Việt - Nhật.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.