Vinh danh điển hình trẻ trong quân đội

Vinh danh điển hình trẻ trong quân đội
TP - Hàng trăm gương mặt trẻ ưu tú toàn quân hội ngộ tại Hà Nội sáng 25 - 5 tại lễ tổng kết giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XI, tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và tổng kết, trao giải cuộc thi Nội san Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, thanh niên quân đội đều khẳng định được sức trẻ, nhiệt huyết, lòng dũng cảm, trí sáng tạo. Là bóng hồng duy nhất trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, vận động viên Taekwondo Nguyễn Thị Thu Ngân (Trung tâm TDTT Quốc phòng II, Quân khu 7) có bộ sưu tập gồm nhiều huy chương (HC) tại các giải đấu lớn.

Hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đã tặng Bằng khen cho 10 đơn vị xuất sắc và trao giải cho 114 công trình, sáng kiến, trong tổng số 200 công trình, sáng kiến thuộc 9 chuyên ngành của 367 tác giả và tập thể tác giả tham gia. Tổng cục Chính trị cũng tặng Bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2010, khen thưởng 29 Nội san và 10 cá nhân có bài viết xuất sắc. Trong dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 32 cá nhân xuất sắc giành giải nhất giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo.

Riêng năm 2010, Ngân giành 3 HC Vàng cùng 3 HC Bạc và Đồng, trong đó có HC Vàng thế giới tại Uzbekistan.

Với thiếu úy Nguyễn Chí Ninh, y sĩ Đồn biên phòng Tây Trang (Điện Biên), ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ còn bất chấp hiểm nguy, tích cực tham gia truy bắt tội phạm ma túy.

Thiếu úy Ninh được Chủ tịch nước tặng tưởng Huân chương Chiến công hạng ba và là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010. “Được tuyên dương là gương mặt trẻ toàn quân càng khích lệ tôi phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác chuyên môn và hỗ trợ đồng đội truy bắt tội phạm”, Nguyễn Chí Ninh tâm sự.

Thiếu úy Võ Viết Tám (Phân đội vượt sông 25, Đoàn công binh H70, Quân khu 5) là Phó Bí thư chi Đoàn, có 7 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua.

Trận lũ lớn cuối năm 2009 ở Bình Định và Phú Yên, Tám cùng đồng đội dầm mình trong mưa lũ, giúp di dời hàng trăm hộ dân, vận chuyển hàng chục tấn tài sản của dân đến nơi an toàn.

Mô hình cắt tóc trong doanh trại của chiến sĩ trẻ một đơn vị thuộc Quân khu 1 Ảnh: Nguyễn Minh
Mô hình cắt tóc trong doanh trại của chiến sĩ trẻ một đơn vị thuộc Quân khu 1 Ảnh: Nguyễn Minh.

Đam mê khoa học

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, cho biết: “Bên cạnh 10 tấm gương trẻ tiêu biểu, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của thanh niên quân đội đang ngày càng thể hiện rõ tinh thần xung kích, khả năng sáng tạo của những người lính trẻ yêu khoa học”. Cũng theo Đại tá Lê Anh Tuấn, điểm nổi bật của các công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm nay là sự công phu, nghiêm túc, nội dung gắn với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Nhiều công trình, sáng kiến đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực hoạt động của quân đội và đời sống xã hội như Mô phỏng kết cấu, nguyên lý hoạt động, tính toán động học hệ thống truyền lực xe PMP-1 của trung sĩ Vũ Văn Phong và thượng sĩ Hoàng Trung Kiên (Học viện Kỹ thuật Quân sự); Giải pháp làm sạch cho hệ thống Internet giáo dục của nhóm tác giả Đỗ Ngọc Long, Vũ Huy Tuyển, Bùi Thị Hoa (Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel); Kỹ thuật tạo hình dây chằng chéo sau khớp gối qua nội soi của nhóm tác giả Lê Hanh, Phùng Văn Tuấn, Mai Đắc Việt (Bệnh viện T.Ư Quân đội 108); Nghiên cứu, thiết kế, chế thử súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Phúc, Mai Viết An, Bùi Lương ở Viện Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng…

Thanh niên quân đội có đóng góp lớn, hiệu quả đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cũng như các nội dung của Năm Thanh niên. Phong trào Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ đang từng bước phát triển vững chắc, toàn diện, tạo hiệu quả thiết thực và được tổ chức sáng tạo với nhiều hình thức phong phú. Thông qua phong trào và các cuộc vận động, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong huấn luyện, chiến đấu, công tác, có sức lan tỏa trong toàn quân, được tuổi trẻ quân đội nói riêng và tuổi trẻ cả nước ghi nhận” - Anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG