Việt Nam nêu quan điểm về đảo chính ở Myanmar

Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. (Ảnh: Reuters)
Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. (Ảnh: Reuters)
TPO - Là nước láng giềng trong khu vực và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam hết sức quan tâm theo dõi tình hình đang diễn ra tại Myanmar.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 1/2 để trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến tình hình gần đây tại Myanmar

“Là nước láng giềng trong khu vực và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam hết sức quan tâm theo dõi tình hình đang diễn ra tại Myanmar. Việt Nam mong muốn Myanmar sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và tiếp tục đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”, bà Hằng nói.

Báo chí quốc tế dẫn thông tin từ đảng cầm quyền NLD cho biết Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi cùng Tổng thống Win Myint và các quan chức dân sự khác bị quân đội bắt giữ vào sáng sớm nay. Quyền lực điều hành đất nước giờ nằm trong tay Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing.

Quân đội Myanamar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm. 

MỚI - NÓNG