Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi kêu gọi người dân phản đối đảo chính

Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters
Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters
TPO - Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) cho biết bà Aung San Suu Kyi kêu gọi người dân không chấp nhận cuộc đảo chính của quân đội.

“Hành động đảo chính của quân đội là hành động đưa đất nước trở lại chế độ độc tài”, NLD cho biết trong một tuyên bố kí tên bà Aung San Suu Kyi. “Tôi kêu gọi mọi người không chấp nhận điều này. Hãy phản ứng và kịch liệt phản đối cuộc đảo chính của quân đội.”

Trước đó cùng ngày, quân đội Myanmar đã bắt giữ Tổng thống Win Myint, Cố vấn Aung San Suu Kyi cùng một số chính trị gia khác và ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm.

Quân đội sau đó trao lại quyền điều hành đất nước cho Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing.

Theo Sputnik, quân đội Myanmar dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bầu cử khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ, và thành lập một chính phủ mới.

Động thái này diễn ra sau nhiều ngày leo thang căng thẳng giữa chính phủ với quân đội, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính sau cuộc bầu cử mà quân đội cho là gian lận hồi tháng 11.

Trong cuộc bầu cử này, đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng.

Ủy ban bầu cử của Myanmar đã bác bỏ các cáo buộc của quân đội về gian lận phiếu bầu, nói rằng không có sai sót nào đủ lớn để ảnh hưởng đến độ tin cậy của cuộc bỏ phiếu.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG