Việt Nam đón nguyệt thực đầu tiên của thập kỷ

Việt Nam đón nguyệt thực đầu tiên của thập kỷ
TPO - Đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy tuần này (11/1), người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực nửa tối khiến Mặt Trăng chuyển màu đỏ nhạt.

Hai hiện tượng thiên văn xảy ra đồng thời vào rạng sáng 11/1 là trăng tròn và nguyệt thực nửa tối. Đây là lần trăng tròn cuối cùng của năm Kỷ Hợi và là lần trăng tròn đầu tiên củ năm dương lịch 2020.

Các bộ tộc bản địa châu Mỹ thời xưa gọi lần trăng tròn này là Trăng Sói (Full Wolf Moon) bởi đây là thời điểm họ nghe thấy tiếng tru ầm ĩ của đàn sói đói bên ngoài khu trại của họ. Lần trăng này cũng được gọi là Trăng Già (Old Moon) và  Trăng Sau lễ Yule (Moon After Yule).

Lần trăng tròn này xảy ra nguyệt thực nửa tối khi Mặt Trăng đi qua vùng tối một phần của bóng Trái Đất, còn gọi là vùng nửa tối. Trong suốt quá trình diễn ra loại nguyệt thực này, Mặt Trăng sẽ tối đi một chút và chuyển sang màu đỏ nhạt.

Nguyệt thực nửa tối lần này có thể quan sát ở một vùng rộng lớn gồm châu Âu, châu Phi, châu Á, Ấn Độ Dương, và phía Tây nước Úc. Việt Nam có thể quan sát toàn bộ hiện tượng này.

Tại Việt Nam, nguyệt thực nửa tối bắt đầu lúc 00h07, đạt cực đại lúc 2h10 và kết thúc vào 4h12. Nguyệt thực có thể quan sát bằng mắt thường, nên chọn nơi quang đãng, ít ánh sáng đèn và không bị ô nhiễm không khí. Lưu ý xem dự báo thời tiết trước khi quan sát.

Theo Nguồn: Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.