Việt Nam chưa cấp phép cho dòng máy bay Boeing 737Max

Dự kiến trước đó, chiếc máy bay B737 Max đầu tiên sẽ về Việt Nam trong tháng 10/2019.
Dự kiến trước đó, chiếc máy bay B737 Max đầu tiên sẽ về Việt Nam trong tháng 10/2019.
TPO - Hiện Việt Nam chưa có hãng hàng không nào khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max – tương tự máy bay gặp nạn của Hãng hàng không Ethiopian Airlines. Đồng thời,trước mắt chưa cấp Chứng chỉ loại cho dòng máy bay này để vào Việt Nam khai thác.

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho hay, sáng nay (11/3), cơ quan này đã họp với các đơn vị liên quan để xem xét liên quan tới các sự cố xảy ra với dòng máy bay Boeing 737 Max 8 thời gian gần đây.

“Cục Hàng không đang theo dõi sát tình hình các vụ việc kể trên, vì Việt Nam đã có một số khách hàng đặt mua dòng máy bay này. Trước mắt Việt Nam chưa triển khai cấp chứng chỉ loại cho dòng máy bay này vào Việt Nam, chở kết luận tai nạn của các cơ quan liên quan”, lãnh đạo Cục Hàng không nói.

Được biết, hiện Vietjet đã ký hợp đồng đặt mua 100 chiếc tàu bay Boeing 737 Max, trị giá 12,7 tỷ USD. Trong đó có 80 chiếc là B737 Max 10 và 20 máy bay B737 Max 8.

Dự kiến chiếc đầu tiên của Vietjet sẽ về vào tháng 10 năm nay. 

Phía Vietjet cho hay, đang cẩn trọng theo sát các thông tin liên quan đến loại tàu bay này.

Trong khi đó, hãng Bamboo Airways cho hay, cũng đang cân nhắc may một số máy bay này. Tuy nhiên, đây mới là cân nhắc, còn chưa có kết hoạch hay quyết định, hợp đồng nào được thực hiện.

Trước đó, ngày 10/3, chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 của Hãng hàng không Ethiopian Airlines đã gặp tai nạn khi vừa cất cánh ít phút, làm 157 người thiệt mạng. Trước đó, vào cuối tháng 10/2018, chiếc máy bay tương tự của Lion Air cũng gặp nạn sau khi cánh cánh được 13 phút, khiến 189 người thiệt mạng.

Ngay sau tai nạn của Ethiopian Airlines, Trung Quốc đã quyết định đình chỉ khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max 8 mà các hãng hàng không nước này đang khai thác.

MỚI - NÓNG