Vì tầm vóc Việt: Chung tay chăm lo sức khỏe học đường từ những điều nhỏ nhất

0:00 / 0:00
0:00
Sức khỏe học đường, cụ thể là y tế học đường hiện đang tồn tại những vấn đề gì, làm thế nào để giải quyết chúng và những người tiên phong hành động sẽ cần sự chung tay của toàn xã hội như thế nào, để chăm sóc tốt hơn cho thể hệ tương lai? Các câu hỏi đó sẽ được đề cập và trả lời từ góc nhìn của nhà quản lý, chuyên gia, thầy cô, học sinh và các bên liên quan trong chương trình Vì tầm vóc Việt phát sóng vào 20h10 ngày 24/2/2024 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.
Vì tầm vóc Việt: Chung tay chăm lo sức khỏe học đường từ những điều nhỏ nhất ảnh 1

Các chuyên gia trao đổi về vấn đề nổi cộm liên quan tới công tác y tế học đường trong chương trình “Vì Tầm vóc Việt”, phát sóng vào 20h10 ngày 24/2/2024 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 cho thấy, cả nước có 188.000 nhà vệ sinh học sinh ở các cấp học. Trong đó có đến 33% nhà vệ sinh chưa đạt yêu cầu về vệ sinh học đường và cần hỗ trợ nâng cấp, xây mới những nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn đang từng ngày từng giờ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như quá trình học tập của học sinh.

Vì tầm vóc Việt: Chung tay chăm lo sức khỏe học đường từ những điều nhỏ nhất ảnh 2

Hình ảnh trước và sau khi xây mới một nhà vệ sinh trường học, thuộc dự án mang tới “1.000 nhà vệ sinh cho em” đạt chuẩn do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - Tập đoàn TH thực hiện.

“Trong quá trình khảo sát để thực hiện dự án “1.000 nhà vệ sinh cho em”, chúng tôi đã gặp rất nhiều em học sinh, giáo viên và cả phụ huynh trên khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi thực sự xúc động khi nghe được những mong ước vô cùng tha thiết: “Con muốn trường mình có nhà vệ sinh ở trường không bị mất mái che nữa”, “Con mong nhà vệ sinh của trường có nước sạch để rửa tay”… Hay những lo lắng của các thầy cô về việc học sinh phải đứng chờ thành hàng dài giữa mùa đông lạnh để được đi vệ sinh do nhà vệ sinh của trường chỉ đủ cho một người dùng”. Bà Trần Thị Như Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì tầm vóc Việt - Tập đoàn TH chia sẻ về động lực để Quỹ và Tập đoàn TH kiên định hành trình hiện thực hóa Dự án mang tới 1.000 nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn.

Ngày 10/2/2022, tại Lễ công bố Chương trình Sức khoẻ học đường giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này: Bởi vì chúng ta xưa nay vẫn xem nhà vệ sinh là công trình phụ. Vì là công trình phụ nên không được coi trọng. Phải thay đổi tư duy này, phải làm sao để nhà vệ sinh cũng là công trình chính, nhà vệ sinh phải sạch, phải đẹp, thoải mái...

Vì tầm vóc Việt: Chung tay chăm lo sức khỏe học đường từ những điều nhỏ nhất ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt quan tâm đến vấn đề sức khỏe học đường

Tiên phong đồng hành cùng Chính phủ trong chương trình Sức khoẻ Học đường Quốc gia, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt đã dành 60 tỷ đồng cho dự án mang tới 1.000 nhà vệ sinh học đường. Những hành động tiên phong này góp phần lan tỏa tinh thần chung tay vì tầm vóc Việt, hướng đến mục tiêu của Chương trình Sức khỏe học đường và các chương trình mục tiêu quốc gia khác trong chăm lo sức khỏe, dinh dưỡng cho thế hệ tương lai.

Vì tầm vóc Việt: Chung tay chăm lo sức khỏe học đường từ những điều nhỏ nhất ảnh 4

Bà Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - Tập đoàn TH: “Mỗi nhà vệ sinh học đường đạt chuẩn được khánh thành và bàn giao, chúng tôi lại thấy những niềm vui ánh lên trên đôi mắt các em học sinh và thầy, cô giáo. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện dự án ý nghĩa này!”

Việc đồng hành cùng dự án này nói riêng và Chương trình Sức khỏe học đường nói chung đang thể hiện giá trị cốt lõi mà Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á chung tay vun đắp. Đó là niềm tin rằng con người là trung tâm của xã hội, và sự phát triển toàn diện về thể lực và trí lực của mỗi người là yếu tố quan trọng cho sự phát triển đất nước. Để một quốc gia vững mạnh, không chỉ cần nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm, mà còn cần chế độ chăm sóc sức khỏe đúng đắn. Đầu tư vào sức khỏe và giáo dục chính là đầu tư chiến lược cho tương lai của dân tộc.

Chia sẻ với bà Trần Thị Như Trang tại chương trình Vì tầm vóc Việt, Tiến sỹ Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: “Sự chung tay của các nguồn lực xã hội và các doanh nghiệp như TH là rất quan trọng, cần thiết và từ đó, chúng ta sẽ hướng đến xây dựng trường học thân thiện, hạnh phúc, để nhà vệ sinh không còn là nỗi ám ảnh của các em”.

Vì tầm vóc Việt: Chung tay chăm lo sức khỏe học đường từ những điều nhỏ nhất ảnh 5

Niềm vui của thầy trò vùng cao trong ngày hội vệ sinh học đường và nhận bàn giao nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - Tập đoàn TH tài trợ xây dựng tại Tuyên Quang.

“Chúng ta phải làm từ những điều nhỏ nhất để xã hội ngày càng văn minh lên” - Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt từng tâm huyết chia sẻ về quyết tâm thực hiện Dự án “1.000 nhà vệ sinh trường học. Theo bà, chăm lo sức khoẻ học đường luôn cần có sự chung tay hành động, vào cuộc của các tổ chức đoàn thể xã hội, các địa phương, các cá nhân, doanh nghiệp.Đó không thể là hành động đơn độc. Bởi không thể nào chỉ một đơn vị, cá nhân hay doanh nghiệp thực hiện thành công.

Trước đó, năm học 2020 - 2021, Tập đoàn TH đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai mô hình điểm “Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên”. Những kết quả đạt được từ mô hình điểm chính là cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường. Bởi theo AHLĐ Thái Hương: “Nền tảng cuối cùng, Việt Nam phải có được Luật Dinh dưỡng học đường để từ đó có cơ sở vận động, khuyến khích, điều tiết và nâng cao nhận thức của cộng động nhằm hướng đến chăm lo toàn diện cho thế hệ vàng của tương lai Việt Nam”.

Chương trình Vì tầm Vóc Việt phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 20:10 tối thứ 7 tuần cuối cùng mỗi tháng, mang tới những thông tin hữu ích, góp phần nâng cao nhận thức của công chúng trong công cuộc chăm sóc, vun trồng thế hệ trẻ phát triển toàn diện Đức – Trí - Thể - Mỹ.

MỚI - NÓNG