Vì tấm HCV SEA Games, Thái Lan đi nước cờ đầy bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thái Lan vừa thể hiện tham vọng giành tấm HCV SEA Games 31 khi đổi lịch tất cả các giải quốc nội để dồn toàn bộ nguồn lực cho kỳ đại hội của thể thao Đông Nam Á tại Việt Nam.
Vì tấm HCV SEA Games, Thái Lan đi nước cờ đầy bất ngờ ảnh 1

Ekanit Panya (trái) là một trong nhiều sao trẻ của Thái Lan

Trước đó, vì chồng chéo trong lịch thi đấu nên các CLB quyết không nhả người cho U23 Thái Lan. Bởi SEA Games diễn ra trong bối cảnh Thai League chưa kết thúc, trong khi các trận đấu của Cúp Liên đoàn Thái Lan cũng bước vào giai đoạn cam go nhất. SEA Games lại không phải là giải đấu thuộc "hệ sinh thái" của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ để cầu thủ của mình lên tuyển.

Mâu thuẫn giữa quyền lợi của U23 và CLB khiến Thái Lan đối diện nguy cơ tiếp tục trắng tay sau lần bị loại từ vòng bảng tại SEA Games 30. Đó là giải đấu mà họ đã không thể vượt qua Việt Nam lẫn Indonesia, mang đến vô vàn nỗi thất vọng cho người hâm mộ nước nhà.

Như chia sẻ của bà Madam Pang, giám đốc các đội tuyển quốc gia Thái Lan, kỳ vọng của các cổ động viên tại kỳ đại hội lần này là rất lớn, bởi "đấu trường SEA Games vẫn rất quan trọng với thể thao Thái Lan".

Vì tấm HCV SEA Games, Thái Lan đi nước cờ đầy bất ngờ ảnh 2

HLV Polking hứa hẹn sẽ có lực lượng mạnh nhất cho SEA Games 31

Do vậy, bà đã thúc đẩy các bên đàm phán để tìm ra cách tháo gỡ, với phương châm dồn toàn bộ nguồn lực cho U23 Thái Lan. Và với tác động của những người làm thể thao xứ chùa vàng, ban tổ chức Thai League đã phải xuống nước.

Họ vừa đi đến một thay đổi mang tính bước ngoặt. Các loại trận trùng với thời gian diễn ra SEA Games sẽ được thay đổi để không ảnh hưởng đến U23 Thái Lan khi tranh tài.

Theo đó, vòng cuối giải VĐQG Thái Lan từ ngày 7/5 sẽ dời sang ngày 4/5, chung kết Cúp Liên đoàn vào ngày 11/5 sẽ lui xuống tận 25/5, 3 ngày sau khi trận chung kết SEA Games 31 diễn ra. Điều này có nghĩa khi SEA Games diễn ra, bóng sẽ không lăn tại các giải đấu hàng đầu Thái Lan.

Như vậy, CLB sẽ phải nhượng lại các tài năng sáng giá nhất của mình cho U23 Thái Lan, như Suphanat, Ekanit... Bên cạnh đó, các tuyển thủ quá tuổi nếu được triệu tập cũng sẽ không gặp vướng mắc nào khi lên đường dự SEA Games.

Vấn đề có lẽ chỉ còn nằm ở các trường hợp thi đấu ở nước ngoài như Khemde, Thanawat hay cả Chanathip, ngôi sao được kỳ vọng sẽ được gọi theo dạng cầu thủ quá tuổi dự SEA Games... Nhưng như Madam Pang đã tuyên bố, bà "sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Thái Lan có được lực lượng mạnh nhất" đến Việt Nam tranh tài.

MỚI - NÓNG