Vì sao khối trường kinh tế mở ngành Khoa học máy tính?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố dự kiến mở ngành Khoa học Máy tính, Chương trình đào tạo Khoa học máy tính, Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh; tuyển sinh bắt đầu từ năm nay. Tương tự, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng dự kiến mở các ngành đào tạo hệ cử nhân và hệ kĩ sư.

Nhận được thông tin này, nhiều chuyên gia cũng như dư luận băn khoăn vì Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vốn có truyền thống đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế. Trong khi Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu là ngành về công nghệ thông tin.

Vì sao khối trường kinh tế mở ngành Khoa học máy tính? ảnh 1

Tại Hội thảo lấy ý kiến mở ngành học này do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức, PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết trường đã chuẩn bị mở ngành Khoa học máy tính, Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh từ 3 năm trước. Sau 3 năm triển khai khảo sát và mở các chương trình vệ tinh thăm dò thị trường, nhà trường nhận thấy nhu cầu từ phía đơn vị sử dụng lao động và người lao động rất lớn.

Ngoài ra, xu hướng giáo dục trên thế giới, các trường top đầu trên thế giới cũng đã có sự liên ngành giữa kinh tế, kinh doanh và công nghệ mạnh mẽ. Đến nay, tại các trường đại học hàng đầu thế giới, cũng phát triển các ngành phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. Bên cạnh đó, việc mở ngành học này xuất phát từ chính nhu cầu của các trường đại học, từ quan điểm xã hội đã thay đổi theo thời gian.

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại thương cho hay, mục đích xây dựng chương trình của nhà trường mở và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thị trường. Khi xây dựng chương trình, nhà trường đối sánh với các chương trình đào tạo không chỉ trong nước mà cả với nước ngoài. Đồng thời, cũng xem ở bậc THPT học sinh học gì để xây dựng chương trình.

Theo đó, Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính, Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh tại Trường Đại học Ngoại thương được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng liên ngành; trang bị cho sinh viên những hiểu biết sâu sắc về máy tính, công nghệ, phân tích dữ liệu, nguyên tắc kinh tế và chiến lược kinh doanh. Sự kết hợp độc đáo giữa các ngành này sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm hiện đại và xu thế phát triển trong thời đại cách mạng công nghiệp.

Dự kiến, ngành Khoa học Máy tính, Khoa học học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh sẽ được trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh trong năm 2024. Chương trình đào tạo với tổng 136 tín chỉ, gồm khối kiến thức đại cương; khối kiến thức chuyên nghiệp; học phần thực tế, thực tập; học phần tốt nghiệp. Trong đó, học phần thực tế, thực tập chiếm 9 tín chỉ.

MỚI - NÓNG