Về quê trồng sen, nam cử nhân kiếm lợi nhuận khủng nhờ mắc 'bệnh' liều

Từ số vốn 10 triệu đồng, nam cử nhân bỏ công việc lương cao để về trồng sen trong chậu. Công việc này giúp anh bán được hàng nghìn sản phẩm mỗi tháng.

Nhìn khu vườn sen rộng 2ha xanh mướt sau 4 năm khởi nghiệp anh Vũ Thanh Toàn (33 tuổi, quê Thái Bình) cho biết, mỗi tháng cung cấp ra thị trường 1.000-2.000 cây, củ giống.

Riêng về sản phẩm sen trong chậu, khách hàng tìm đến nườm nượp giúp ông chủ bán được 50-70 chậu/ngày. Doanh thu của mô hình sen trong chậu có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Anh Thanh Toàn bên cạnh những đóa sen trong chậu "hốt bạc" của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Thanh Toàn bên cạnh những đóa sen trong chậu "hốt bạc" của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Toàn, sen không chỉ được trồng trong ao mà còn được mang lên chậu, trưng ngoài sân vườn. Vì thế, nhu cầu sử dụng loại cây cảnh này đang ngày tăng cao. Hơn hết, sen là loại dễ trồng nên khách hàng của không cần tốn quá nhiều công sức.

Anh Toàn cho biết, Sen rất ưa nắng, thường được trồng dưới nhiệt độ trên 30 độ C và phù hợp với ánh nắng trực tiếp 4-6 tiếng trở lên.

Ngoài ra, sen sống tốt trong nguồn nước sạch, không hóa chất. Người trồng chỉ cần bơm lượng nước ổn định vào chậu.

"Sen trước giờ được biết là sống gần bùn, nhưng bùn cũng phải sạch, lấy tự nhiên ở ao, ruộng. Có thể biến đất thịt, pha ít nước là thành bùn rồi trồng sen là được", anh Toàn chia sẻ.

Mỗi năm, mảnh vườn cho 2 mùa thu hoạch, vào đầu tháng 5 và tháng 8. Theo đó, mỗi mùa sẽ có 30-45 ngày để sen cho nụ, rồi nở hoa trong 3-4 tháng. Sau mỗi vụ mùa, người trồng sẽ tỉa bớt lá khi sen đã tạo củ, để chờ cho mùa nở hoa mới.

Chàng trai chia sẻ, sen là loại ưa nắng nên người trồng thường xuyên "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" là chuyện thường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chàng trai chia sẻ, sen là loại ưa nắng nên người trồng thường xuyên "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" là chuyện thường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Sen rất ít khi bị sâu bệnh nên không phải tốn công phun thuốc. Tuy nhiên, sen sai hoa hay không còn tùy vào giống", anh nói.

Được biết, loại sen được ưa thích nhất chính là sen mini Nhật. Tên là vậy nhưng anh Toàn bật mí giống được nhập từ Thái Lan, Trung Quốc.

"Do các loại cây ở Nhật có hình dáng nhỏ nhắn, nên giới chơi sen đặt tên như vậy để có cảm giác sản phẩm có phần tinh tế hơn. Chứ sự thật không phải xuất xứ tại Nhật", anh Toàn bộc bạch.

Ông chủ vườn sen còn bật mí rằng, trên thị trường có nhiều người không hiểu rõ nên mua hạt sen về trồng. Thực chất, đó là những hạt sen ta nhưng người bán lại quảng cáo là sen mini Nhật, khiến anh vô cùng trăn trở.

"Sen Nhật thường nhân từ cây và củ giống. Người bị mua lầm, mang về thường trồng không ra hoa, lá lại to", ông chủ bật mí.

Sen là loại dễ trồng, cho hoa và giữ được 3-4 tháng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sen là loại dễ trồng, cho hoa và giữ được 3-4 tháng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đây, anh Toàn làm vị trí giám sát tại một công ty thực phẩm nổi tiếng. Với mức lương 12-15 triệu đồng/tháng vào thời điểm năm 2015, chuyện anh nghỉ việc để khởi nghiệp như "sét đánh ngang tai" cho gia đình.

"Lúc đó bố tôi phản đối dữ dội. Thậm chí khi tôi về thuê đất để trồng sen, bố còn qua nói với chủ đất đừng cho tôi thuê, vì tôi chẳng có chút kinh nghiệm nông nghiệp nào", anh Toàn cười, nói.

Yêu thích nông nghiệp, cái tôi cao và thích… cãi sếp là những lí do mà anh Toàn nộp đơn xin nghỉ. Hơn hết, anh nhận ra sen trong chậu dần được ưa chuộng, lợi nhuận cao lại dễ trồng nhưng chưa ai làm. Vậy nên, chàng trai đã bắt đầu mọi thứ với số tiền tích cóp 10 triệu đồng.

Vay bố mẹ không được, Toàn liều lĩnh vay bên ngoài 70 triệu đồng. Toàn còn bán cả điện thoại, vật dụng có giá trị khác để gom tiền cải tạo mặt bằng, mua giống.

Vườn sen rộng 20ha của chàng trai 9X (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vườn sen rộng 20ha của chàng trai 9X (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Kinh doanh chưa bao giờ là dễ, tôi cũng chẳng biết có thành công hay không. Nhưng không liều lĩnh thì không làm được gì", chàng trai nhấn mạnh.

Gia đình vốn có truyền thống làm nông nên Toàn vừa trồng, vừa tham khảo ý kiến của mẹ. Những sản phẩm đầu tiên, Toàn đăng lên mạng và nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Mỗi chậu sen, Toàn bán với giá 150.000-500.000 đồng. Nhiều chậu đắt tiền, giá có thể lên đến 5 triệu đồng/chậu.

Khách tìm đến ngày càng đông, Toàn còn mở cửa để du khách được đến tham quan khu vườn sen rộng 2ha của mình. Điều này giúp lợi nhuận ngày tăng cao, Toàn còn tạo việc làm cho công nhân ở quê. Chàng trai đang cải tạo nhằm mở rộng thêm vườn sen rộng 30ha, nhằm hướng tới thị trường hoa sen cắm lọ.


Link gốc: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/ve-que-trong-sen-nam-cu-nhan-kiem-loi-nhuan-khung-nho-mac-benh-lieu-20230819122422310.htm

Cùng chuyên mục

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.