VĐV trượt băng nghệ thuật bật khóc khi bị người hâm mộ Trung Quốc 'ném đá'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Zhu Yi, vận động viên trượt băng nghệ thuật, đã không thể chịu đựng nổi áp lực từ người hâm mộ Trung Quốc sau thất bại tại Thế vận hội mùa Đông 2022.
VĐV trượt băng nghệ thuật bật khóc khi bị người hâm mộ Trung Quốc 'ném đá' ảnh 1

Cái tên Zhu Yi bắt đầu nổi lên từ trước Thế vận hội mùa Đông 2022 sau khi cô từ bỏ quốc tịch Mỹ, quốc gia cô đã lớn lên và phát triển sự nghiệp đỉnh cao. Thay vào đó, VĐV 19 tuổi này chọn bảo vệ màu cờ Trung Quốc tại giải Olympic đang diễn ra.

Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, quyết định của Zhu Yi càng khiến cô được chú ý. Cô trở thành một "từ khóa" hot trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhưng rồi với màn trình diễn không như ý ở môn trượt băng nghệ thuật, cô đã trở thành "cái bia" cho cư dân mạng chỉ trích.

Zhu đã ngã trên sân sau một lần nhảy không thành công, sau đó bỏ lỡ một lần nhảy khác, thậm chí cô còn đâm vào biển quảng cáo. Với 2 sai lầm tệ hại này, cô kết thúc phần thi với số điểm thấp nhất. Màn thể hiện dưới kỳ vọng của cô đã nhận được hơn 200 triệu lượt xem trên Weibo, và phải hứng chịu hầu hết những lời chỉ trích không ngớt.

Zhu Yi hiểu mình đã gây nên thất vọng lớn thế nào. Cô đã rơi nước mắt ngay khi hoàn thành bài thi của mình. Cô tâm sự: "'Tôi đã rất xúc động trong suốt quá trình thi đấu và thực sự tôi rất muốn khóc. Tôi không thể kìm lại được, nước mắt của tôi cứ tuôn rơi. Tôi buồn và xấu hổ.

VĐV trượt băng nghệ thuật bật khóc khi bị người hâm mộ Trung Quốc 'ném đá' ảnh 2

Zhu Yi vấp ngã trong bài thi của mình

Có lẽ tôi cảm thấy rất nhiều áp lực đè nặng. Bởi vì tôi biết mọi người ở Trung Quốc đều khá ngạc nhiên với lựa chọn của tôi. Tôi chỉ thực sự muốn cho họ thấy những gì tôi có thể làm, nhưng rất tiếc là tôi đã không làm được".

Các vận động viên Trung Quốc đã phải chịu áp lực thành tích khi được thi đấu trên sân nhà, và những người nhập tịch như Zhu lại càng phải gánh nhiều kỳ vọng. Eileen Gu, vận động viên trượt tuyết 18 tuổi, cũng đang đối diện áp lực không nhỏ. Cô đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để phục vụ đội tuyển Trung Quốc ở Olympic 2022.

MỚI - NÓNG