Hy hữu: VĐV khúc côn cầu Nga - Canada phải đeo khẩu trang khi thi đấu tại Olympic

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ của Nga và Canada đã được yêu cầu đeo khẩu trang KN95 trong trận đấu ngày 7/2 tại Olympic Bắc Kinh (Trung Quốc) vì một sự cố liên quan đến kết quả xét nghiệm COVID-19.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố này, theo kênh truyền hình Match TV (Nga), là do Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế (IIHF) đã tự thay đổi quy định và yêu cầu các vận động viên thi đấu buổi sáng phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 lúc 5h.

Đội tuyển Nga đã xét nghiệm muộn 3 tiếng, sau khi ăn sáng, và đến nhà thi đấu khi chưa có giấy xác nhận âm tính. Lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19, các vận động viên Canada được cho là đã phản đối kịch liệt và đe dọa sẽ không thi đấu.

Sau khi trận đấu bị hoãn hơn một giờ, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã can thiệp và yêu cầu vận động viên cả 2 đội đeo khẩu trang KN95 trên sân băng.

Hy hữu: VĐV khúc côn cầu Nga - Canada phải đeo khẩu trang khi thi đấu tại Olympic ảnh 1

Các nữ vận động viên Nga lấy khẩu trang đeo trước khi xuống sân. Ảnh: Getty

“Việc đeo khẩu trang là bất thường, nhưng chúng tôi phải thích nghi với yêu cầu của ban tổ chức. Tôi cảm thấy biết ơn vì cuối cùng chúng tôi đã được thi đấu”, Alexandra Vafina – một vận động viên người Nga cho biết.

Các vận động viên Nga được phép tháo khẩu trang trong hiệp 3, sau khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, đội Canada vẫn đeo khẩu trang.

Kết thúc trận đấu, đội Canada – một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch – đã giành chiến thắng với tỷ số 6-1.

Hy hữu: VĐV khúc côn cầu Nga - Canada phải đeo khẩu trang khi thi đấu tại Olympic ảnh 2

Một cư dân mạng bình luận: "Đây là trận khúc côn cầu đầu tiên mà tôi thấy các vận động viên phải đeo khẩu trang." Ảnh: Getty

Hy hữu: VĐV khúc côn cầu Nga - Canada phải đeo khẩu trang khi thi đấu tại Olympic ảnh 3

Ảnh: Getty

Trong một diễn biến liên quan, ngay sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nga - Yevgeni Bobariko thông báo 3 thành viên trong đội này là Victoria Kuleshova, Elena Dergacheva và Angelina Goncharenko đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Các vận động viên này không tham gia trận đấu với Canada.

Ngoài ra theo đại diện đội tuyển Nga, một vận động viên Canada đã được đưa về khách sạn trước khi trận đấu bắt đầu vì bị nghi dương tính.

Hành trình thi đấu tại Olympic của đội tuyển khúc côn cầu Nga gặp nhiều khó khăn khi 6 thành viên của đội nhận kết quả dương tính trước trận đấu đầu tiên với Thụy Sĩ vào tuần trước.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.