Binh sĩ Trung Quốc rơi nước mắt khi kéo quốc kỳ tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cư dân mạng Trung Quốc đang lan truyền bức ảnh một người lính rơi nước mắt khi chứng kiến quốc kỳ tung bay tại lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022.
Binh sĩ Trung Quốc rơi nước mắt khi kéo quốc kỳ tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh ảnh 1

Yan Zhen rơi nước mắt khi thực hiện nghi lễ chào cờ tại sự kiện khai mạc Olympic Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Theo Hoàn cầu Thời báo, bức ảnh được chụp bởi phóng viên Reuters với nhân vật chính là Yan Zhen – một binh sĩ thuộc Đội Danh dự của quân đội Trung Quốc.

Yan (23 tuổi) có thâm niên 5 năm phục vụ trong Đội Danh dự. Tại lễ khai mạc Olympic hôm 4/2, Yan đảm nhận trọng trách kéo quốc kỳ Trung Quốc lên cột cờ trong vòng 35 giây. Trước đó, Yan đã thực hành động tác này hơn 100 lần mỗi ngày cho đến khi thuần thục, và giảm thời gian kéo cờ từ 1 phút 30 giây xuống khoảng chưa đến 35 giây.

Binh sĩ Trung Quốc rơi nước mắt khi kéo quốc kỳ tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh ảnh 2

Toàn cảnh lễ chào cờ tối 4/2 trên Sân vận động Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: CGTN

Binh sĩ Trung Quốc rơi nước mắt khi kéo quốc kỳ tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh ảnh 3

Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, Yan cho biết: “Cảm xúc trào dâng trong lòng tôi lúc đó là sự tự hào. Chúng tôi không chỉ giương cao quốc kỳ Trung Quốc, mà đó còn là phẩm giá của quốc gia, là niềm tự hào của dân tộc. Nghĩ đến đất nước vĩ đại của chúng tôi ở thời điểm đó, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Vì vậy tôi đã rơi nước mắt.”

Bức ảnh giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Yan đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. Chủ đề “binh sĩ rơi nước mắt khi kéo cờ tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh” đã được đề cập hơn 46 triệu lượt trên trang mạng Weibo.

Cư dân mạng cho rằng bức ảnh thể hiện một cách hoàn hảo cảm xúc của tất cả người dân Trung Quốc khi theo dõi lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông.

“Cộng đồng mạng xúc động vì họ đồng cảm với anh ấy, vì tình yêu và niềm tự hào đối với quê hương”, Zhao Jisheng, Giáo sư Đại học Thể dục - Thể thao (thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh) nói.

Tối 4/2, Thế vận hội mùa Đông Olympic Bắc Kinh đã chính thức khai mạc tại Sân vận động Quốc gia của Trung Quốc.

Sau 14 năm, ngọn lửa Olympic đã một lần nữa được thắp sáng ở Bắc Kinh, đưa thủ đô của Trung Quốc trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai cả thế vận hội Mùa Hè (2018) và Mùa Đông (2022).

Theo Hoàn cầu Thời báo
MỚI - NÓNG