TPO - Chiều 8/8, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiếp nhận 3 trường hợp có biểu hiện tan máu do ngộ độc thức ăn không rõ nguồn gốc.
TPO - Hiện có gần 200 trẻ em ở nhiều nước trên thế giới, phần lớn tại châu Âu, bị viêm gan nặng không rõ nguyên nhân, khiến ít nhất 17 bệnh nhi phải ghép gan, 1 trẻ tử vong. Mỹ đưa ra khuyến cáo biện pháp phòng tránh tương tự với COVID-19, như rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay vào mặt, giữ khoảng cách, ở nhà, không đến trường khi có triệu chứng (vàng da, vàng mắt...).
TPO - Theo lời kể của gia đình, khoảng 1 tuần trước đó, trẻ xuất hiện đi ngoài phân lỏng 3 lần/ngày kèm theo tình trạng vàng da tăng dần, trẻ quấy khóc theo cơn, ăn uống kém nên được gia đình đưa đến viện khám.
TPO - Chỉ cần quan sát những dấu hiệu bất thường mà cơ thể cảnh báo thông qua sắc diện trên gương mặt cũng có thể giúp chúng ta chẩn đoán được khá chính xác tình hình sức khỏe hiện tại của mình.
TPO - Các dấu hiệu ung thư tuyến tụy thường không được chú ý cho đến khi bệnh ở giai đoạn cuối, vậy làm thế nào để nhận biết sớm được căn bệnh nguy hiểm này?
TPO - Theo các bác sỹ, rất nhiều bệnh có thể gây vàng da. Để xác định nguyên nhân gây vàng da cần thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, chú ý tiền sử cá nhân. Khi da bị vàng là biểu hiện lâm sàng của suy giảm chức năng gan, gây ra tích tụ bilirubin trong cơ thể. Vàng da là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư gan.
TPO - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: trẻ bị vàng da sơ sinh bệnh lý nếu không được điều trị kịp thời, chỉ trong 7 ngày đầu đời, chất bilirubin sẽ qua hàng rào máu não gây hội chứng vàng da nhân não, để lại nhiều di chứng về thần kinh hết sức trầm trọng mà không thể phục hồi như: điếc, chậm phát triển về vận động và trí tuệ.
TPO - Trẻ bị vàng da sơ sinh bệnh lý nếu không được điều trị kịp thời, chỉ trong 7 ngày đầu đời, chất bilirubin sẽ qua hàng rào máu não gây hội chứng vàng da nhân não, để lại nhiều di chứng về thần kinh hết sức trầm trọng mà không thể phục hồi như: điếc, chậm phát triển về vận động và trí tuệ.
Nhiều người gặp vấn đề đối với gan nhưng vẫn không nhận thức được các nguy cơ cho đến khi vấn đề thực sự trầm trọng. Vậy làm thế nào để biết liệu gan có đang bị tổn thương gì không?
Râu ngô là loại dễ kiếm, dễ bảo quản, dễ sử dụng và đặc biệt là mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra, râu ngô còn là một loại thuốc hỗn hợp của nhiều vitamin và các vi chất ở dạng tự nhiên cần thiết cho cơ thể chống ôxy hoá tốt hơn bất cứ một loại thuốc bổ nào.
Với những tác dụng quý đối với sức khoẻ cùng nguồn vitamin vô cùng dồi dào, cà rốt được nhiều người ưu ái đặt cho danh hiệu “nhân sâm của người nghèo”. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng liều lượng, cà rốt cũng có thể gây hại như bất cứ thực phẩm nào khác.
Tôi rất thích ăn các loại thực phẩm có màu đỏ, màu vàng. Tôi cũng đọc thấy nhiều thông tin là ăn thực phẩm có màu sắc càng mạnh thì càng tốt. Nên tôi yên tâm ăn liên tục trong một thời gian dài và hiện nay tôi thấy da mình vàng và hơi xanh.
Thỉnh thoảng uống rượu thì không có vấn đề gì, hay lựa chọn rượu như rượu vang uống một chút hàng ngày sẽ tốt cho cơ thể. Nhưng nhiều người uống thường xuyên và uống quá nhiều đã rước bệnh vào thân.
Trước kia, mật gấu (Hùng đởm) được dùng trong nhiều bài thuốc Đông y. Tuy nhiên để bảo vệ loài gấu khỏi nguy cơ tuyệt chủng, chúng ta hãy chữa bệnh bằng những cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế mật gấu.
Để cải thiện chứng yếu sinh lý ở nam giới cũng như nhiều rắc rối nam khoa khác, gừng tươi và cá chạch đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra như là "thần dược".