Vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Đại học Mỹ thuật Công nghiệp phát động cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2023, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Thủ đô Hà Nội".

Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm huy động những sáng kiến, giải pháp sáng tạo để tạo dựng cảnh quan, không gian, hệ thống chiếu sáng đô thị đẹp mắt cho Thủ đô Hà Nội trong các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô.

“Thông qua các cuộc thi, ban tổ chức mong muốn lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất làm đẹp thành phố, tạo điểm nhấn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm... trên địa bàn thành phố Hà Nội”, ông Trần Văn Hà - Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội nêu.

Vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội 2023 ảnh 1

Ông Trần Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội phát biểu phát động hai cuộc thi sáng 10/5. Ảnh: Minh An.

Các tác phẩm dự thi cần có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với môi trường cảnh quan, hệ thống chiếu sáng và kiến trúc đô thị tạo được điểm nhấn, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Thiết kế phải chứa đựng ý tưởng sáng tạo và phù hợp với xu hướng trang trí hiện đại.

Bên cạnh đó, tác phẩm phải có tính khả thi cao, ưu tiên ứng dụng công nghệ mới, sử dụng vật liệu phù hợp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng.

Vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội 2023 ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội cho rằng các cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố trước đây chưa có sức hút.

Ông Nguyễn Văn Thuỷ - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội cho rằng các cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố trước đây chưa thu hút được nhiều người tham dự khiến chất lượng tác phẩm đạt giải không cao.

“Có thể khả năng của người tham gia chưa cao, tư duy theo lối mòn. Thực chất số lượng tác phẩm không nhiều và phải chọn tác phẩm tốt nhất trong số đó. Tôi mong năm sau và các năm sắp tới, cuộc vận động có thể nhận nhiều tác phẩm chất lượng hơn", ông Thủy nêu.

Dịp này, BTC cũng phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Thủ đô Hà Nội. Cuộc thi nhằm tuyển chọn những tác phẩm tranh cổ động tiêu biểu, xuất sắc phục vụ các hoạt động tuyên truyền gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Phòng Sự kiện - Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 24 đến 30/9/2022.
Từ tháng 10-11/2023, Ban tổ chức sẽ tiến hành các bước chấm giải, tổng kết và trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc của cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2023.
Trong tháng 10, BTC dự kiến trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Thủ đô Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".