Cuộc thi mỹ thuật Đông Nam Á đến Việt Nam, giải thưởng lên tới 500 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc thi vẽ tranh “UOB Painting of the Year” có lịch sử hơn 40 năm ở nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. Giải thưởng cao nhất lên tới 500 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ phát động sáng 9/5, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam họa sĩ Lương Xuân Đoàn - thành viên giám khảo đánh giá đây là sự kiện đặc biệt đối với nền mỹ thuật đương đại Việt Nam. “Sau nhiều giải thưởng dành cho mỹ thuật đương đại Việt Nam, bẵng đi một thời gian dài đến bây giờ Việt Nam được nhắc tới trên bản đồ mỹ thuật ASEAN, để mỹ thuật đương đại Việt Nam tiếp tục phát triển”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói.

Với tư cách giảm khảo, ông Lương Xuân Đoàn nói rằng những người cầm cân nảy mực sẽ quan tâm tới những nghệ sĩ trẻ đang làm nên thời kỳ mới cho nghệ thuật đương đại Việt Nam. Ông nhận định, các tiêu chí ở hai hạng mục cho tác giả chuyên và không chuyên hết sức rõ ràng. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn cũng đánh giá cao Ban tổ chức ở khía cạnh coi trọng bản sắc quốc gia, giá trị, sáng tạo mới, tìm kiếm những khuôn mặt mới.

Cuộc thi mỹ thuật Đông Nam Á đến Việt Nam, giải thưởng lên tới 500 triệu đồng ảnh 1

Ông Vitor Ngô (trái) và Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Ngô Tuấn Phong công bố cuộc thi.

Cuộc thi vẽ tranh UOB Painting of the Year sẽ tiếp nhận tác phẩm dự thi tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và lần đầu tiên cuộc thi tiếp nhận tác phẩm của các cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Đại diện Ban tổ chức, ông Victor Ngo nêu tác phẩm dự thi sẽ được lựa chọn trên các tiêu chí như thông điệp, tính sáng tạo, bố cục và kỹ thuật. Người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng cao nhất lên tới 500 triệu đồng và cơ hội tranh giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 đô la Singapore, có cơ hội tham gia chương trình lưu trú một tháng tại bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Fukuoka ở Nhật Bản.

“Nghệ thuật truyền cảm hứng và kết nối con người, phản ánh văn hóa và bản sắc đồng thời có khả năng vượt qua cả địa lý và thời gian. Trong bốn thập kỷ qua, chúng tôi cam kết mang niềm vui của nghệ thuật đến với nhiều khán giả hơn trên khắp khu vực. Cuộc thi UOB Painting of the Year phát hiện và nuôi dưỡng các thế hệ nghệ sĩ tài năng xuất chúng ở Đông Nam Á”, ông Victor Ngo nói.

Cuộc thi mỹ thuật Đông Nam Á đến Việt Nam, giải thưởng lên tới 500 triệu đồng ảnh 2

Một số tác phẩm đạt giải các năm trước được triển lãm trong ngày công bố cuộc thi tại Việt Nam.

Giám tuyển Trần Lương - thành viên Ban giám khảo nói rằng dù mỹ thuật có thêm nhiều ngành mới theo xu thế công nghệ, hội họa vẫn là bộ môn truyền thống và có sự nặng chuyên môn và nghề nghiệp hàng đầu, là đầu tàu có nền tảng lịch sử gần nghìn năm lịch sử.

Ban tổ chức nhận tác phẩm tới 6/8. Tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày trong triển lãm mở dành cho cộng đồng tại TPHCM vào tháng 10/2023.

Nghệ sĩ Trần Lương cũng thẳng thắn nói rằng sau khi mở cửa, mỹ thuật Việt Nam vẫn đang phát triển theo bề rộng, chưa phát triển theo chiều sâu. Anh hy vọng mỹ thuật Việt Nam có cơ hội chuyển sang giai đoạn phát triển bề sâu trong bối cảnh biên giới mở.

Có mặt tại lễ phát động, nghệ sĩ Chaichana Luetrakun thắng giải cao nhất của cuộc thi UOB Painting of the Year năm 2019 tại Thái Lan tâm sự rằng sau cuộc thi có đông đảo công chúng, nhà sưu tầm biết đến mình hơn cả ở Thái Lan và trong khu vực, thậm chí có cơ hội vươn xa hơn.

Nghệ sĩ Chok Yue Zan là người chiến thắng cao nhất cuộc thi UOB Painting of the Year năm 2017 tại Malaysia. Anh cũng được chọn tham gia chương trình lưu trú một tháng tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Fukuoka, Nhật Bản và chương trình lưu trú tại Thượng Hải vào năm 2018.

“Đây là những trải nghiệm quý giá trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi, giúp tôi mở rộng tầm mắt về thế giới nghệ thuật trong khu vực và mang lại nguồn cảm hứng mới cho các tác phẩm của mình”, Chok Yue Zan nói.

MỚI - NÓNG