US Open 2015: Murray mở hàng đụng 'trai hư' Nick Kyrgios

 Nick Kyrgios được xem là “trai hư” trong làng tennis thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES
Nick Kyrgios được xem là “trai hư” trong làng tennis thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Cây vợt người Vương quốc Anh có màn khởi đầu US Open hứa hẹn khó khăn khi phải đối đầu với “gã trai hư” Nick Kyrgios ngay vòng đầu.

Theo kết quả phân nhánh mới được công bố, con đường đến trận chung kết của Murray không hề dễ dàng ở giải năm nay. Theo dự kiến, nếu đi tiếp, Murray sẽ đối mặt với Stan Wawrinka ở tứ kết và sau đó là cây vợt đang có phong độ ấn tượng Roger Federer ở bán kết.

Tuy nhiên, để đi tới đó, Murray phải vượt qua một Nick Kyrgios rất khó lường ngay ở vòng một. Tài năng trẻ người Australia có sự tiến bộ rất nhanh về chuyên môn trong năm nay nhưng cũng là một VĐV đầy tai tiếng về cách hành xử cả trong và ngoài sân đấu.

Sự cố gần đây nhất liên quan tới cây vợt này là việc anh khiêu khích Wawrinka trong trận đấu tại Rodgers Cup ở Montreal hồi đầu tháng khi nói rằng Kokkinakis, bạn của Kyrgios, đã “vui vẻ” với bạn gái của Wawrinka. Với câu châm chọc quá mức được micro trên sân ghi lại này, cây vợt 20 tuổi phải nhận án cấm thi đấu 28 ngày và phạt 22.000 bảng.

Mặc dù thừa nhận Kyrgios có phần đi quá giới hạn song Murray cũng tìm cách bảo vệ cây vợt đối thủ hạng 37 thế giới. “Nick không phải hoàn toàn xấu xa. Cậu ấy còn trẻ và đang dần trưởng thành hơn. Đã có nhiều điều tiếng tiêu cực hướng về cậu ấy. Điều quan trọng là cậu ta học được những bài học từ những vụ việc đã xảy ra”, Murray chia sẻ.

Với những cây vợt khác, kết quả bốc thăm cho thấy cây vợt số một thế giới Novak Djokovic và đối thủ nhiều duyên nợ Rafael Nadal với 14 lần vô địch Grand Slam sẽ đụng độ nhau ở vòng tứ kết US Open. Trong những lần đối đầu giữa 2 người, Nadal là người chiếm ưu thế với tỷ số thắng thua là 22-20 song Djokovic là người chiến thắng ở lần đụng độ gần đây nhất giữa 2 người tại tứ kết French Open.

Cây vợt 28 tuổi người Serbia đang sở hữu 9 danh hiệu Grand Slam và đang tìm kiếm danh hiệu thứ 3 trong năm nay sau khi có được danh hiệu Wimbledon thứ 3 và danh hiệu Australian Open thứ 5 trong sự nghiệp. US Open có vẻ là giải đấu kém may mắn với Djokovic bởi anh mới chỉ một lần đăng quang tại đây năm 2011, còn lại là 4 lần bại trận trước Federer năm 2007, Nadal năm 2010, 2013 và Andy Murray năm 2012.

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Marin Cilic, người đánh bại cây vợt Nhật Bản Kei Nishikori ở trận chung kết năm ngoái, lại tin rằng Djokovic sẽ đăng quang thêm một lần nữa. “Tôi đặt cửa vào Novak, mặc dù Andy đã thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ. Và Roger cũng là một ứng viên nặng ký. Chiến thắng của anh ấy tại Cincinnati thật đáng xem”, cây vợt hạt giống số 9 người Croatia đưa ra dự đoán của mình.

MỚI - NÓNG