Ukraine tung video cường kích-ném bom Su-34 của Nga bị đốt cháy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một máy bay ném bom Su-34 bị đốt cháy tại căn cứ không quân Shagol ở Chelyabinsk, Nga rạng sáng ngày 4/1.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm thứ Năm (4/1) đã đăng tải một đoạn video trên Telegram kèm nội dung: "Rạng sáng 4/1/2024, một máy bay chiến đấu Su-34 bị đốt cháy tại căn cứ không quân Shagol ở tỉnh Chelyabinsk, Nga."

Cơ quan này cho biết, chiếc máy bay chiến đấu thuộc Sư đoàn không quân hỗn hợp cận vệ số 21 thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, nguyên nhân của vụ cháy đang được xác định.

Quan sát từ đoạn video được công bố, các chuyên gia nhận định một trong các cửa hút gió của máy bay ném bom bị đốt cháy. Càng về cuối video, ngọn lửa bên trong máy bay bắt đầu bùng lên ngày càng dữ dội. Thiệt hại đối với Su-34 hiện chưa thể đánh giá, tuy nhiên nhiệt độ cao có thể khiến thân máy bị biến dạng.

Giới chức Nga hiện vẫn chưa phản hồi về các thông tin trên.

Trước đó, ngày 22/12/2023, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola O Meatchuk thông báo quân đội nước này đã bắn rơi 3 máy bay Su-34 của Nga ở mặt trận phía nam. Vài ngày sau đó, lực lượng Kiev tiếp tục báo cáo về việc bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-30 và một chiếc Su-34 khác của quân đội Nga.

Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Các cường kích - ném bom Su-34 thực hiện tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào mục tiêu mặt đất cũng như chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Radar của Su-34 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 250 km, thiết lập bản đồ mặt đất ở cự ly tới 150 km và phát hiện mục tiêu mặt đất cỡ lớn ở khoảng cách 250 km. Radar có thể đồng thời bám đến 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu trong số đó.

Su-34 có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h, phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14 km và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng.

Cường kích - ném bom Su-34 có khả năng mang trọng tải vũ khí lên đến 8 tấn. Trong đó bao gồm tên lửa không đối đất và không đối không tầm xa, bom lượn, cũng như một số loại rocket.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG