Ukraine tiếp tục tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công nữa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol. Giới chức Crimea nói rằng ít nhất một máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không của họ bắn hạ.
Ukraine tiếp tục tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ảnh 1

Khói bốc lên từ trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 20/8, sau khi bị một UAV tấn công

Đợt tấn công xảy ra vào sáng 20/8, chỉ một ngày sau loạt nổ gần căn cứ quân sự của Nga trong những khu vực mà Mátxcơva đang kiểm soát, và xảy ra cùng ngày 12 thường dân được báo cáo bị thương khi một tên lửa bắn trúng thị trấn của Ukraine.

Ông Vitaliy Kim, thống đốc Mykolaiv, cho biết 4 trẻ em bị thương trong vụ tấn công phá hỏng nhiều nhà riêng và một toà nhà chung cư 5 tầng ở Voznesensk, cách nhà máy điện hạt nhân Pivdennoukrainsk khoảng 30km.

Ông cho biết một bé gái bị hỏng một mắt sau cuộc tấn công ngày 20/8.

Dù không có hư hại lớn rõ ràng nào sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Sevastopol, giới quan sát cho rằng điều này chứng tỏ Ukraine có khả năng tấn công vào những mục tiêu quan trọng của Nga ở sâu sau phòng tuyến.

Video được chia sẻ lên Twitter cho thấy hệ thống phòng không của Nga đang cố gắng bắn hạ một UAV và những cột khói đen bốc lên.

Mikhail Razvozhayev, thống đốc Sevastopol, viết trên Telegram rằng một chiếc máy bay không người lái đã tấn công phần mái của trụ sở hạm đội, nhưng không có thương vong, Tass đưa tin.

“Bây giờ tôi đang ở trụ sở Hạm đội Biển Đen. Một máy bay không người lái bắn vào phần mái cách đây 25 phút. Không may là nó chưa bị bắn hạ… Không có thương vong nào”, ông Razvozhayev viết trên Twitter.

Cuối ngày 20/8, Thống đốc Crimea Crimea Sergei Aksyonov phủ nhận tuyên bố trên, khẳng định chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi bay trên trụ sở của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol.

“Hệ thống phòng không đã bắn hạ thành công tất cả mục tiêu ở Crimea trong sáng 20/8. Không có thương vong hay thiệt hại vật chất nào”, ông Sergei Aksyonov viết trên Telegram.

Tối cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định Nga đã mất 44.900 binh lính, tăng 200 so với ngày trước đó.

Theo Guardian
MỚI - NÓNG