Nga tuyên bố ‘không cần dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định Mátxcơva “không cần” sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, và suy đoán của báo chí về việc Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân hay vũ khí hóa học trong cuộc xung đột là dối trá.
Nga tuyên bố ‘không cần dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine' ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. (Ảnh: Reuters)

“Từ quan điểm quân sự, không cần sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine để đạt được mục tiêu. Mục đích chính của vũ khí hạt nhân của Nga là ngăn ngừa tấn công hạt nhân”, Bộ trưởng Sergei Shoigu nói trong bài phát biểu tại một diễn đàn an ninh quốc tế tại Mátxcơva.

Bộ trưởng Shoigu cho rằng các chiến dịch quân sự của Ukraine hiện nay đang do Mỹ và Anh lên kế hoạch, trong khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhiều lần tăng cường triển khai quân ở khu vực Đông và Trung châu Âu.

“Báo chí đang lan truyền suy đoán về việc Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến dịch quân sự đặc biệt, hoặc về việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hóa học. Tất cả những cuộc tấn công thông tin đó đều hoàn toàn là dối trá”, ông nói.

Bộ trưởng Shoigu cho rằng các chiến dịch quân sự của Ukraine hiện nay đang do Mỹ và Anh lên kế hoạch, trong khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhiều lần tăng cường triển khai quân ở khu vực Đông và Trung châu Âu.

Về hiệp ước START mới để kiểm soát vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga, ông Shoigu nói rằng việc đối thoại để gia hạn hiệp ước này là “đường 2 chiều”, và tình hình hiện “rất khó khăn”.

Ông khẳng định Nga đang thực hiện các nghĩa vụ của mình, về số lượng đầu đạn và phương tiện mang vũ khí trong giới hạn đã lập ra.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.