Mỹ cáo buộc Nga dùng nhà máy của Ukraine làm ‘lá chắn hạt nhân’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng những hành động của Nga xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine là “đỉnh cao của sự vô trách nhiệm”, cáo buộc Mátxcơva sử dụng nhà máy này làm “lá chắn hạt nhân” cho các cuộc tấn công vào lực lượng của Ukraine.
Mỹ cáo buộc Nga dùng nhà máy của Ukraine làm ‘lá chắn hạt nhân’ ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu với báo chí tại New York ngày 1/8. (Ảnh: Reuters)

Tháng 3 năm nay, Ukraine tố Nga pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đến mức nguy hiểm.

Washington “quan ngại sâu sắc” rằng Mátxcơva đang sử dụng nhà máy này làm cơ sở quân sự để tấn công quân Ukraine, ông Blinken nói với báo chí sau một cuộc họp về không phổ biến vũ khí hạt nhân tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

“Tất nhiên Ukraine không thể bắn trả vì nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng ở nhà máy”, ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ gọi cách làm đó là “lá chắn hạt nhân”.

Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc phản đối mạnh mẽ cáo buộc của ông Blinken.

“Chúng tôi nhiều lần khẳng định rằng hành động của các lực lượng vũ trang của chúng tôi không làm suy yếu an ninh hạt nhân của Ukraine hay cản trở hoạt động bình thường của nhà máy điện hạt nhân”, phái đoàn Nga tuyên bố.

Tuyên bố khẳng định việc quân Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia chỉ để “ngăn chặn các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine và lực lượng đánh thuê nước ngoài lợi dụng tình hình hiện nay ở để thực hiện một vụ khiêu khích hạt nhân với những hậu quả khó lường nhất”.

Giới chức Ukraine từng cáo buộc Mátxcơva cất vũ khí trong nhà máy điện hạt nhân.

Trong hội nghị ngày 1/8, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mykola Tochytskyi cho rằng “cần có những hành động chung mạnh mẽ để ngăn chặn thảm hoạ hạt nhân” và kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng cửa bầu trời trên các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine bằng hệ thống phòng không.

Ngày 20/7, Nga cáo buộc Ukraine tấn công bằng 2 máy bay không người lái vào nhà máy Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nhưng cho biết lò phản ứng của nhà máy không bị hư hại.

Công ty hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom không bình luận về cáo buộc tấn công này.

Ông Blinken nói rằng Cơ quan năng lượng nguyên tử (IEAE) của Liên Hợp Quốc cần được tiếp cận nhà máy để đánh giá tình hình.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.