TPO - Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc mới đây đã quyết định mở lại tour du lịch Nhật Bản Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước thải từ nhà máy hạt nhân thì các du khách Trung Quốc liên tiếp hủy tour du lịch tới đây.
TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin ngày 23/1 cáo buộc các lực lượng Ukraine cất giữ tên lửa và đạn pháo do phương Tây cung cấp trong các nhà máy điện hạt nhân. Ông cho rằng Kiev đã sử dụng các nhà máy này làm vỏ bọc cho các kho dự trữ đạn dược.
TPO - Ngày 27/11, giám đốc công ty năng lượng nguyên tử nhà nước Ukraine nói rằng có những dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đang chuẩn bị rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà họ kiểm soát từ tháng 3.
TPO - Phái đoàn thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thuộc Liên Hợp Quốc ngày 31/8 đã rời thủ đô Kiev của Ukraine đến nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye để đánh giá tình trạng của cơ sở này.
TPO - Quân đội Nga ngày 29/8 cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ khi đang tìm cách tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.
TPO - Ngày 18/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine có thể bị đóng cửa nếu lực lượng Ukraine tiếp tục pháo kích cơ sở này. Kiev phủ nhận đang làm như vậy.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/8 cho biết việc quân đội Ukraine bắn phá nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là một hành động khủng bố có thể gây ra một thảm họa làm lu mờ sự cố Chernobyl năm 1986.
TPO - “Chúng tôi yêu cầu Nga ngay lập tức trao lại toàn quyền kiểm soát nhà máy Zaporozhye cho chủ sở hữu hợp pháp là chính quyền Ukraine”, trích tuyên bố được đưa ra hôm 10/8 bởi các Ngoại trưởng Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ.
TPO - Nga đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine, vốn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc pháo kích.
TPO - Ngày 1/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng những hành động của Nga xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine là “đỉnh cao của sự vô trách nhiệm”, cáo buộc Mátxcơva sử dụng nhà máy này làm “lá chắn hạt nhân” cho các cuộc tấn công vào lực lượng của Ukraine.
TPO - Một nhà máy điện hạt nhân nằm gần nhiều núi lửa do chính quyền của nhà lãnh đạo độc tài Ferdinand Marcos xây dựng có thể được khôi phục nếu con trai ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines vào tuần tới.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng tham gia một cuộc họp về vấn đề an toàn của các nhà máy hạt nhân Ukraine, nhưng cuộc họp không nên diễn ra ở khu vực Chernobyl - địa điểm mà Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) - Rafael Mariano Grossi đề xuất.
TPO - Đợt tập trận của Iran trên Vùng Vịnh trong tuần này là nhằm gửi tín hiệu cảnh báo tới Israel, các chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran tuyên bố ngày 24/12, trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán rằng Israel lên kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
TPO - Hơn 188.000 người sống ở Hiroshima của Nhật Bản và các khu vực lân cận đã được lệnh sơ tán giữa đêm vì tỉnh này được dự báo sẽ phải hứng chịu những trận mưa lớn gây lở đất.
TPO - Triều Tiên có vẻ đã tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân, cơ quan giám sát năng lượng của Liên Hợp quốc viết trong báo cáo thường niên vừa công bố.
TPO - Trường quân sự Saint-Cyr của Pháp mới đây đã chia sẻ ảnh chú chó robot đắt đỏ cùng thực hiện các nhiệm vụ "chiến đấu" với các học viên quân đội Pháp trong các cuộc tập trận.
TPO- Theo BBC hôm nay, 12/9, hơi được nhìn thấy bốc lên từ cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên khiến nhiều người nghi ngờ lò phản ứng hạt nhân này đã được khởi động lại, một viện nghiên cứu Mỹ cho biết.
TPO- Một trận động đất mạnh 6,3 độ richter vừa xảy ra gần Bushehr ở Iran khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương, theo hãng tin tức Sinh viên Iran (ISNA).
TP - Chục ngày nữa, Nhật Bản sẽ kỷ niệm 1 năm sự cố hạt nhân tồi tệ nhất thế giới 25 năm qua, trong khi cỏ dại đang mọc đầy quanh nhà máy Fukushima. Báo cáo mới nhất cho thấy, chính phủ Nhật Bản từng tính đến phương án sơ tán cả thủ đô.
TPO - Hôm nay (21-4) Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ cấm mọi người tự tiện đi vào khu vực trong bán kính 20 kilômét xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
TPO - Mỹ đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ kỹ thuật giúp làm lạnh các thanh nhiên liệu tại các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại sau động đất và sóng thần nhưng Nhật Bản đã từ chối.
TPO - Trực thăng của quân đội Nhật Bản đã đổ một lượng lớn nước biển xuống các lò phản ứng hạt nhân đang bị phá hủy tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào sáng nay, 17 - 3.
TPO - Chính phủ Đức vừa quyết định sẽ cho ngừng hoạt động tạm thời bảy nhà máy điện hạt nhân trong tổng số 17 nhà máy, trước vấn đề an ninh hạt nhân đang ngày càng leo thang ở Nhật Bản do hậu quả của động đất và sóng thần.
TPO - Dòng người đã bắt đầu rời khỏi thủ đô của Nhật Bản do những lo ngại phóng xạ ngày càng tăng sau những vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.
TPO - Nồng độ phóng xạ không ngừng tăng cao tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 buộc các công nhân còn lại ở nhà máy này phải di dời, ngừng mọi hoạt động vận hành, phát ngôn viên của Chính phủ Nhật Bản, hôm nay, 16 - 3, cho biết.