Ukraine nói Nga chuẩn bị mở đợt tấn công lớn, phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine cần thêm vũ khí để có thể chiến thắng trên chiến trường và đó sẽ là “biện pháp trừng phạt mạnh nhất đối với Nga”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố như vậy trong video đăng vào cuối ngày 7/4.
Ukraine nói Nga chuẩn bị mở đợt tấn công lớn, phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí ảnh 1

Đội cứu hộ làm nhiệm vụ tại một toà nhà trúng đạn pháo ở Borodyanka ngày 7/4. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelenskiy nói rằng tình hình ở Borodyanka, một thị trấn nằm ở phía tây bắc thủ đô Kiev mà Ukraine giành lại từ quân Nga, “còn khủng khiếp hơn” cả ở Bucha, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Trên chiến trường, Ukraine nói rằng sau khi rút khỏi khu vực xung quanh Kiev, Nga đang tổ chức lại lực lượng để có thể kiểm soát hoàn toàn hai vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông.

Ở Donbas, ông Zelensky nói rằng lực lượng ly khai “trở nên chủ động hơn và tiếp nhận thêm binh lính mới từ Nga”. Thị trưởng thành phố cảng Mariupol nói rằng hơn 100.000 người vẫn bị mắc kẹt.

Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai thúc giục người dân đi sơ tán. Giới chức thành phố Dnipro ở miền đông cũng thúc giục phụ nữ, trẻ em và người già dời đến nơi an toàn.

Trong một video đăng trên YouTube, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov khẩn cầu các đồng minh của nước này cung cấp thêm vũ khí, vì Nga đang tập trung lực lượng để tiến hành một đợt tấn công lớn.

Ông Reznikov nói rằng Nga đã “rút ra bài học và thay đổi chiến thuật”, chuyển sang tập trung vào tấn công tầm xa từ trên không.

Vì thế, ông Reznikov cho biết Ukraine cần các hệ thống phòng không, pháo tầm xa, xe tăng và tên lửa chống hạm.

Nga và Ukraine cáo buộc nhau phạm tội ác chiến tranh. Mátxcơva đang điều tra hình sự cáo buộc một tù binh Nga bị đánh và doạ giết khi đang bị giam giữ ở Ukraine. Một video đăng trên mạng xã hội từ khu vực phía tây Kiev cho thấy quân lính Ukraine bắn chết một lính Nga đang bị thương nặng.

Ngày 7/4, các thành viên NATO đồng ý tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Canada cho biết sẽ đánh giá lại tổng thể chính sách quốc phòng.

Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo sẽ gửi 20 xe bọc thép Bushmaster nội địa cho Ukraine.

Trong cập nhật mới nhất vào tối 7/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này đã cam kết viện trợ hơn 12.000 vũ khí chống tăng, 1.400 vũ khí phòng không và “hàng trăm” máy bay không người lái tấn công cho Ukraine.

Một vị tướng Mỹ vừa cho biết Ukraine đã nhận được tổng số 25.000 vũ khí phòng không từ Mỹ và đồng minh. Washington đang xem xét hỗ trợ thêm.

Liên minh châu Âu sẽ cam kết thêm 500 triệu euro viện trợ quân sự cho Ukraine, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo ngày 7/4. Cam kết mới nâng tổng viện trợ quân sự mà EU dành cho Ukraine lên 1,5 tỷ euro, từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào ngày 24/2.

Cũng trong ngày 7/4, EU thông qua gói trừng phạt bổ sung đối với Nga, theo đó sẽ cấm nhập than và xuất khẩu vũ khí sang Nga. Lệnh cấm cũng bao gồm việc đóng cửa các cảng biển của EU đối với tàu bè của Nga và cấm xuất các sản phẩm công nghệ cao cho Mátxcơva.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa cho biết tình hình kinh tế Nga đang trong tình trạng khó khăn nhất trong 3 thập kỷ qua vì các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ của phương Tây.

Sau khi phương Tây triển khai thêm biện pháp mới để đáp trả vụ việc ở Bucha, Ukraine tiếp tục muốn các đồng minh dừng mua dầu khí của Nga, nhưng châu Âu đang chia rẽ về vấn đề này.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG