Mỹ viện trợ cho Ukraine 10 tên lửa Javelin trên mỗi xe tăng Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cam kết viện trợ mới của Mỹ sẽ nâng mức trang bị cho binh lính Ukraine lên 10 tên lửa chống tăng trên mỗi xe tăng Nga đang tham gia xung đột hiện nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn MSNBC ngày 6/4.
Mỹ viện trợ cho Ukraine 10 tên lửa Javelin trên mỗi xe tăng Nga ảnh 1

Tên lửa Javelin của Mỹ. (Ảnh: NT)

Cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi Mỹ thông báo cung cấp thêm gói viện trợ tên lửa chống tăng Javelin trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ an ninh và quốc phòng của nước này dành cho Ukraine lên 1,7 tỷ USD, từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào ngày 24/2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc giục phương Tây cung cấp thêm vũ khí và đẩy nhanh tiến độ vận chuyển, cũng như trừng phạt nhiều hơn nữa để cô lập Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu.

“Để hành động nhanh hơn và hiệu quả hơn khi đối phó với các máy bay trên trời và xe tăng dưới mặt đất, họ cần công cụ cần thiết”, ông Blinken nói về quân đội Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa kêu gọi các thành viên của liên minh này cung cấp vũ khí nhiều hơn cho Ukraine, không chỉ giới hạn ở tên lửa chống tăng và phòng không.

Khi các bộ trưởng quốc phòng NATO nhóm họp tại Brussels ngày 7/5, ông Stoltenberg phát biểu: “Tôi đã thúc giục các đồng minh hỗ trợ thêm nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm cả vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng”.

Ông Stoltenberg nói rằng các nước thành viên NATO đang cung cấp nhiều loại vũ khí và các hình thức ủng hộ khác cho Ukraine, nhưng 30 nước đồng minh có thể làm nhiều hơn nữa.

“Ukraine đang phòng vệ, nên việc phân biệt giữa vũ khí tấn công và phòng vệ không thực sự có ý nghĩa”, ông Stoltenberg nói.

Ông cũng nhấn mạnh điều quan trọng là NATO không bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với Nga.

“NATO sẽ không đưa quân đến thực địa. Chúng tôi cũng có trách nhiệm ngăn chặn cuộc xung đột này lan ra khỏi Ukraine và gây tổn thất nhiều hơn”, ông Ukraine nói.

Theo AP, MSNBC
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.