Ukraine nói giao tranh ‘đang diễn ra dữ dội trên đường phố Sievierodonetsk’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết lực lượng của nước này và quân Nga đang giao tranh dữ dội trên đường phố ở Sievierodonetsk, nơi trở thành chiến trường then chốt mà Mátxcơva muốn giành được để có thể kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.
Ukraine nói giao tranh ‘đang diễn ra dữ dội trên đường phố Sievierodonetsk’ ảnh 1

Một lính Ukraine ở vị trí gần Bakhmut, thuộc vùng Donbass, ngày 5/6. (Ảnh: Reuters)

“Những anh hùng của chúng tôi không từ bỏ vị trí ở Sievierodonetsk. Trong thành phố, giao tranh dữ dội trên phố đang tiếp diễn”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video đăng trong đêm 6/6.

“Và Donbass của Ukraine vẫn trụ được, trụ vững”, ông Zelensky khẳng định.

Chưa rõ bên nào đang chiếm ưu thế, khi “tình hình thay đổi từng giờ”, ông Oleksandr Stryuk, người đứng đầu chính quyền Sievierodonetsk, phát biểu trên truyền hình.

Thành phố này trở thành mục tiêu chính của Nga khi tập trung tấn công Donbass – vùng đất gồm 2 tỉnh Lugansk và Donetsk.

Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng Nga cũng đang tung quân và vũ khí để có thể giành nốt phần còn lại mà Ukraine vẫn kiểm soát ở Lugansk.

Ngày 6/6, Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai cho biết tình hình đã tệ hơn sau khi lực lượng Ukraine đẩy lùi quân Nga vào cuối tuần qua.

Nga cho biết nhiệm vụ của họ là “giải phóng” Donbass, sau khi đã rút khỏi thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết quân Nga cũng đang tiến vào Sloviansk, thành phố nằm cách Sievierodonetsk khoảng 85km.

“Tiền tuyến liên tục bị dội pháo. Đối phương cũng đang dội pháo vào Lyman lân cận nhằm phá vỡ các điểm phòng thủ của chúng ta và tiến vào Sloviansk và Kramatorsk”, thống đốc Donesk Pavlo Kyrylenko phát biểu trên truyền hình Ukraine.

Ông Zelenskiy cho biết Kiev đang dần nhận được “các hệ thống chống hạm” và đây sẽ là cách tốt nhất để xử lý tình trạng Nga phong tỏa cảng của Ukraine trên Biển Đen.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG