Ukraine giành lại ngôi làng đầu tiên từ lực lượng Nga sau hơn 1 tháng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine khẳng định lực lượng của họ vừa giành lại làng Urozhaine ở vùng đông nam từ lực lượng Nga và kiểm soát vùng ngoại ô.
Ukraine giành lại ngôi làng đầu tiên từ lực lượng Nga sau hơn 1 tháng ảnh 1

Lính Ukraine tấn công lực lượng Nga gần Bakhmut ngày 12/8. (Ảnh: AP)

“Urozhaine đã được giải phóng. Những người lính của chúng ta đang cố thủ ở khu vực ngoại ô”, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar viết trên Telegram.

Ngôi làng thuộc vùng Donetsk nằm trong cụm các khu dân cư nhỏ mà Ukraine bắt đầu tấn công từ đầu tháng 7, trong nỗ lực tái kiểm soát địa bàn rộng lớn ở miền đông và miền nam.

Nga chưa đưa ra phát biểu nào về thông tin này. Một số blogger quân sự Nga nói rằng giao tranh ác liệt diễn ra ở ngôi làng và các đơn vị của Nga cố ngăn Ukraine củng cố vị trí ở Urozhaine.

Việc giành lại ngôi làng cho thấy Ukraine vẫn tiếp tục nỗ lực tiến xuống phía nam về phía biển Azov nhằm chia cắt lực lượng Nga làm đôi. Urozhaine nằm cách biển Azov hơn 90km.

Đây là ngôi làng đầu tiên mà Ukraine tuyên bố giành được kể từ ngày 27/6, cho thấy chiến dịch phản công của nước này đang diễn ra khó khăn như thế nào.

Kiev nói rằng cuộc phản công của họ diễn ra chậm hơn vì những bãi mìn rộng hơn của Nga và nhiều lớp phòng thủ mà Nga đã tạo ra.

Giành lại làng Urozhaine sẽ đưa quân Ukraine đến gần làng Staromlynivka hơn, nơi cách đó vài kilomet về phía nam. Giới phân tích quân sự nói rằng đó là một thành trì của Nga ở khu vực.

Nga vẫn kiểm soát gần 1/5 diện tích Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, phần lớn vùng Lugansk và một phần rộng lớn của các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Trong khi đó, thống đốc Odesa hôm nay cho biết, đợt không kích của Nga vào thành phố thuộc miền nam Ukraine trong đêm qua đã gây thiệt hại cho hầm chứa và nhà kho ngũ cốc tại cảng trên sông Danube, một cơ sở quan trọng phục vụ xuất khẩu ngũ cốc.

Một số bức ảnh do chính quyền địa phương công bố cho thấy phần tường bằng kim loại và mái của nhà kho chứa ngũ cốc và hạt hướng dương bị phá hỏng.

Không quân Ukraine cho biết họ vừa bắn rơi 13 máy bay không người lái của Nga ở hai vùng Odesa và Mykolaiv ở miền nam. Không rõ Nga phóng tất cả bao nhiêu chiếc trong đợt này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.