Ukraine giận dữ với ý tưởng nhượng đất cho Nga để được vào NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine bác bỏ đề xuất từ một quan chức hàng đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương  (NATO) rằng Kiev có thể phải nhượng một số lãnh thổ của mình cho Nga để có thể gia nhập liên minh quân sự của phương Tây.
Ukraine giận dữ với ý tưởng nhượng đất cho Nga để được vào NATO ảnh 1

Vùng Lviv ở phía tây Ukraine vừa bị tấn công bằng tên lửa. (Ảnh: Anadolu)

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodimir Zelensky, cho rằng ý tưởng mà Chánh Văn phòng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra là "lố bịch".

“Điều đó có nghĩa là… hủy hoại luật pháp quốc tế và chuyển chiến tranh sang các thế hệ khác”, ông Podolyak viết trên Twitter ngày 15/8.

Phát biểu được đưa ra sau khi ông Stian Jenssen cho rằng Ukraine có thể nhận được yêu cầu nhượng đất đai để có hòa bình và trở thành một quốc gia thành viên NATO.

“Tôi không nói phải như vậy. Nhưng đó có thể là một giải pháp khả thi”, ông Jenssen nói với báo VG của Na Uy.

Ukraine tuyên bố rõ rằng ý định của họ là giành lại tất cả những vùng đất mà Nga đang kiểm soát, và sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc nhường lãnh thổ cho Mátxcơva.

Cuộc tranh cãi xảy ra sau khi các tên lửa "có độ chính xác cao” của Nga tấn công các khu vực phía tây Ukraine giáp với Ba Lan, thành viên NATO trong đêm 14/8, khiến một số người thiệt mạng và hơn chục người bị thương.

Theo truyền thông địa phương, đây là cuộc không kích lớn nhất vào khu vực Lviv kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Tỉnh Lutsk lân cận cũng bị tấn công.

Phát biểu trước các quan chức từ châu Á, Trung Đông và châu Phi đến Nga dự một hội nghị an ninh, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây thúc đẩy cuộc chiến ở Ukraine bằng cách bơm hàng tỷ đô la và vũ khí vào Ukraine.

“Mọi thứ đang được thực hiện để đốt cháy xung đột hơn nữa, để lôi kéo các quốc gia khác vào cuộc”, ông Putin nói.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng nỗ lực phản công của Ukraine đang chững lại. Ông cho rằng "các nguồn lực quân sự của Kiev gần như cạn kiệt" dù được phương Tây hậu thuẫn.

Trong khi đó, Ukraine đầu tuần này khẳng định, cuộc phản công của họ đã ghi nhận "một số thành công" trong việc đẩy lùi lực lượng Nga ở vùng đông nam đất nước.

Theo Telegraph
MỚI - NÓNG