Tổng thống Ukraine Zelensky thăm quân đội ở tiền tuyến Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm binh sĩ tại trụ sở các lữ đoàn ở khu vực tiền tuyến Donetsk hôm 14/8.
Tổng thống Ukraine Zelensky thăm quân đội ở tiền tuyến Donetsk ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm khu vực tiền tuyến ngày 14/8. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky đã gặp gỡ một số đơn vị bao gồm Lữ đoàn Xung kích số 5 và số 3 tham gia các cuộc tấn công ở khu vực tiền tuyến đối diện Soledar - thị trấn do Nga nắm giữ ở phía bắc Bakhmut.

Hình ảnh trên website Tổng thống Ukraine cho thấy ông Zelensky nói chuyện với những người lính trong một căn phòng kín.

Đoạn video về chuyến thăm còn có sự xuất hiện của một sĩ quan đội mũ lưỡi trai in hình cờ Mỹ. Đây dường như là Svyatoslav “Kalina” Palamar, người đã đầu hàng ở nhà máy Azovstal vào tháng 5 năm ngoái và được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc trao đổi tù nhân hồi tháng 9.

Tháng trước, Palamar và bốn chỉ huy khác của Azov đã cùng ông Zelensky quay trở lại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm quân đội ở tiền tuyến Donetsk ảnh 2

Ông Zelensky trò chuyện với các binh sĩ trong một căn phòng kín. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm quân đội ở tiền tuyến Donetsk ảnh 3

Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm quân đội ở tiền tuyến Donetsk ảnh 4

Ảnh: Reuters

Theo RT, Lữ đoàn Xung kích số 3 được thành lập vào tháng 9/2022 từ tàn dư của tiểu đoàn Azov - đơn vị từng bị loại bỏ phần lớn trong cuộc giao tranh ở Mariupol trước đó.

Còn Lữ đoàn Xung kích số 5 được thành lập vào tháng 2, bao gồm “Tiểu đoàn Tấn công số 24 Aidar”. Đơn vị mang tên Aidar từng tham chiến ở Donbass hồi năm 2014, sau đó bị giải tán vào năm 2015 và tái lập thành Tiểu đoàn Tấn công số 24.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG