Ukraine bác khả năng thỏa thuận ngừng bắn với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine hôm qua (21/5) bác bỏ khả năng đồng ý ngừng bắn với Nga và khẳng định Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mátxcơva liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ.
Ukraine bác khả năng thỏa thuận ngừng bắn với Nga ảnh 1

Cố vấn Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak. Ảnh: Reuters

Thừa nhận rằng lập trường của Kiev về cuộc xung đột với Nga ngày càng trở nên cứng rắn, Cố vấn Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak cho biết việc nhượng bộ sẽ là phản tác dụng đối với Kiev, vì Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn sau các đợt ngừng bắn.

"Xung đột sẽ chỉ dừng lại tạm thời chứ không chấm dứt dù có bất cứ nhượng bộ nào", ông Podolyak nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện tại văn phòng tổng thống Ukraine - nơi đang được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt.

"Sau thời gian tạm nghỉ, quân đội Nga sẽ bắt đầu tập hợp vũ khí, nhân lực, khắc phục những sai lầm, hiện đại hóa lực lượng, sa thải một số tướng lĩnh... Và khi đó họ sẽ lại bắt đầu một chiến dịch mới, với quy mô thậm chí còn lớn hơn."

Cố vấn Podolyak phản đối "những lời kêu gọi rất kỳ lạ ở phương Tây" về một lệnh ngừng bắn khẩn cấp mà theo đó sẽ cho phép các lực lượng Nga tiếp tục đồn trú trên vùng lãnh thổ mà họ đã giành kiểm soát ở phía Nam và phía Đông Ukraine.

"Các lực lượng Nga phải rời khỏi đây, sau đó mới có thể nối lại tiến trình hòa bình", ông Podolyak nói.

Cả Nga và Ukraine đều xác nhận các cuộc đàm phán hòa bình đang đi vào ngõ cụt. Ukraine đổ lỗi cho Nga và ngược lại, Mátxcơva cũng cho rằng quá trình đàm phán bế tắc vì Kiev thiếu thiện chí.

Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố miền Nam chiến lược Mariupol, nhưng chiến dịch của quân đội Nga ở các khu vực khác được cho là đang bị đình trệ. Trong khi đó, quân đội Ukraine được củng cố sức mạnh bằng việc tiếp nhận vũ khí từ đồng minh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG