Úc hoàn tất thỏa thuận mua hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (21/8), Úc hoàn tất thỏa thuận chi 1,3 tỷ AUD (833 triệu USD) để mua hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm xa.
Úc hoàn tất thỏa thuận mua hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk ảnh 1

Hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk sẽ được trang bị cho Hải quân Úc. (Ảnh: Getty)

Úc sẽ trở thành một trong ba quốc gia sở hữu tên lửa Tomahawk, cùng với Mỹ và Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết.

“Chúng tôi đang đầu tư cho năng lực mà lực lượng phòng thủ cần để giữ các đối thủ cách xa Úc, và giữ cho Úc được an toàn trong thế giới bất định và phức tạp mà chúng ta đang sống hiện nay”, ông Marles cho biết trong một tuyên bố.

Tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận thương vụ bán Tomahawk, nhưng không nêu rõ thời gian ký hợp đồng hay hoàn tất đàm phán.

Tên lửa có tầm bắn 1.500km, do hãng RTX chế tạo, sẽ được trang bị cho các tàu khu trục lớp Hobart của Hải quân Hoàng gia Úc.

Đầu năm nay, Úc đồng ý sẽ hợp tác với Mỹ và Anh để phát triển một đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bên cạnh tên lửa Tomahawk, Úc cũng sẽ chi 431 triệu AUD để mua hơn 60 tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến từ Mỹ, Bộ Quốc phòng Úc cho biết.

Úc cũng sẽ mua tên lửa dẫn đường chống tăng tầm xa để trang bị cho các xe trinh sát Boxer, theo hợp đồng trị giá hơn 50 triệu AUD.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG